Sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bà Thân không cố định vết thương mà lại chạy đi đập rắn khiến nọc độc phát tán nhanh khắp cơ thể.
|
Người dân phát hiện và đập chết con rắn lục đuôi đỏ ở gần cầu Thuận Phước |
Chiều 4/12, lãnh đạo bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi - cho biết- vừa cứu sống một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bị thương nặng. Nạn nhân là bà Vương Thị Thân (trú xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
Tối 3/12, bà Thân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái, hôn mê bất tỉnh. Trước đó, bà Thân kể với người nhà rằng chiều cùng ngày, khi làm vườn bà bị con rắn lục dài gần 1 m, to hơn ngón chân cái cắn vào mu bàn chân trái.
Tưởng vết thương nhẹ, không nguy hiểm nên bà Thân chỉ dùng mảnh vải nhỏ băng sơ vết thương rồi chạy ra vườn tìm con rắn đã cắn mình để tiêu diệt. Khoảng 1 tiếng sau, bà Thân hoa mắt, đau đầu và chóng mặt rồi bất tỉnh nên được đưa vào viện cấp cứu.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, do bà Thân vận động mạnh để tìm diệt con rắn sau khi bị cắn nên nọc độc phát tán nhanh khắp cơ thể gây rối loạn hệ thống tuần hoàn, tắc nghẽn mạch máu dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết nếu bệnh nhân này nhập viện muộn một lúc nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Ngày 4/12, tại gần cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) hai con rắn lục đuôi đỏ được người dân phát hiện và đập chết. Hai con rắn này to bằng cán dao, dài khoảng 70 - 80cm và đều sắp sinh sản.
Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, đã có thêm 3 người bị rắn lục đuổi đỏ cắn phải nhập viện, nâng số bệnh nhân đang điều trị tại đây lên 13 người. Trong số 3 người mới nhập viện thì có 2 người Đà Nẵng và 1 người Quảng Nam.
Như vậy, hiện Đà Nẵng đã có 5 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện. Toàn miền Trung đã có hơn 400 người là nạn nhân của rắn lục đuôi đỏ.
Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng - Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng - cho biết mặc dù chưa có bệnh nhân nào tử vong do rắn lục đuôi đỏ cắn nhưng không được phép chủ quan, bởi loài này có nọc rất độc.
“Chúng có nhiều nọc độc hơn rắn lục thường. Trong nọc có hơn 20 thành phần khác nhau, gây ra các hiện tượng tan máu, phù nề, nhiễm độc thần kinh, liệt hô hấp, trụy tim mạch...”, bác sĩ Hồng nói và khẳng định người bị rắn lục đuôi đỏ cắn có khả năng bị rối loạn đông máu và xuất huyết.
Theo hướng dẫn của bác sĩ Hồng, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn không được dùng garô, rạch rộng, hút nọc độc mà nên băng ép, tẩy nọc rồi chuyển đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không đắp các loại thuốc nam, chườm đá, không tự chữa trị tại nhà.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em