Đó là đề nghị của bà Arushi Singh – chuyên gia tư vấn quốc tế (thuộc Văn phòng UNESCO tại Việt Nam) đối với Bộ GDĐT ngày 5/12.
![]() |
Cần cho học sinh phổ thông làm quen với môn Giáo dục giới tính (Ảnh minh họa) |
Theo bà Arushi Singh: “Giáo dục giới tính cần được đưa thành một nội dung bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, việc giảng dạy nội dung này cần được bắt đầu trước khi học sinh nữ và học sinh nam bước vào giai đoạn dậy thì”.
Cũng theo phân tích của bà Arushi Singh, nội dung giáo dục giới tính không nên bắt đầu bằng hậu quả của tình yêu và tình dục mà thay vào đó là chú trọng đến sức khỏe giới tính lành mạnh.
Trước đó, Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số đã công bố Báo cáo kết quả nghiên cứu về tình dục vị thành niên và giáo dục tình dục trên các đối tượng độ tuổi từ 14 – 24.
Báo cáo cho thấy: Có 69,2% trong tổng số gần 800 vị thành niên – thanh niên độ tuổi từ 14 – 24 được khảo sát cho biết đã từng yêu. Trong số này, có 66% cho biết đã từng quan hệ tình dục và 50% từng quan hệ tình dục không áp dụng biện pháp bảo vệ trong lần đầu tiên...


-
Top 7 website tìm việc uy tín tại Hải Phòng dành cho ứng viên thế hệ mới
-
Từ 31/10, chính thức bỏ 5 hình thức kỷ luật học sinh sau gần 40 năm áp dụng
-
Thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước từ năm học 2026 - 2027, miễn phí từ năm 2030
-
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin cực 'nóng' về lịch thi Đánh giá tư duy năm 2026




-
Gia hạn thời gian chuyển đổi tài khoản giao thông với một số trường hợp
-
32 xã chưa nhận lương tháng 8/2025: Thủ tướng ra chỉ đạo khẩn
-
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025
-
Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại tỉnh Thanh Hóa
-
'From farm to glass' - triết lý mới dẫn đầu xu hướng sữa “trung thực” tại Việt Nam
-
Nhóm Ngũ Hổ Tướng bị cáo buộc quảng cáo cờ bạc, cá độ, Công an TP.HCM nói gì?
-
Quy định mới về cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên, giảng viên
-
Giá vé tàu tết Bính Ngọ 2026 cao nhất hơn 7,35 triệu đồng, chặng miền Trung khan hiếm