Mới sáng sớm 2/5, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) đã đông nghìn nghịt, dòng người tắc nghẽn vài chục mét trước khu vực phòng khám, ngoài sân, hành lang, la liệt người đứng, ngồi. Trẻ em khóc quấy, người lớn mệt mỏi, ai nấy mặt mũi đỏ nhừ vì nắng nóng.
|
Hai khu vực (phát phiếu khám và thu tiền) của Khoa Khám bệnh tại đây nhân viên làm việc không xuể… Mấy ngày nay, BV Nhi T.Ư tiếp nhận hơn 3.000 lượt bệnh nhi/ngày, đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Ninh, phầ̀n lớn trẻ mắc các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, mẩn ngứa và tiêu chảy.
Nắng nóng khiến BV Nhi T.Ư (Hà Nội) quá tải lượng trẻ đến khám sáng qua - (Ảnh: Ngọc Thắng)
Tại Trung tâm sản - nhi Đà Nẵng, chiều 2/5, số bệnh nhân (BN) đang điều trị lên đến 1.200 ca, trong khi chỉ có 550 giường bệnh. Số bệnh nhi nhập viện liên tục tăng. Theo các bác sĩ của trung tâm, lượng BN tăng đột ngột trong những ngày qua chủ yếu là do thời tiết nắng nóng đỉnh điểm và tập trung chủ yếu vào những bệnh về đường hô hấp, sốt siêu vi, viêm phổi...
Tại TP. HCM, một số loại bệnh cũng xảy ra nhiều ở trẻ. BV Nhi đồng 1 những ngày qua luôn có hơn 4.000 bệnh nhi đến khám, tập trung nhiều nhất vào buổi sáng. Khoa Hô hấp lúc nào cũng quá tải (luôn có gần 200 trẻ nằm viện), trong khi tại đây chỉ có 80 giường. Phần lớn trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp, mà theo các bác sĩ, nguyên nhân là do trời quá nóng bức, trẻ phải dùng nhiều quạt, máy lạnh, tắm nhiều (làm dễ nhiễm bệnh).
Nắng nóng còn khiến đồ ăn, thức uống dễ bị nhiễm vi sinh, do vậy hai bệnh mắc phải qua đường tiêu hóa là tiêu chảy và tay chân miệng (TCM) cũng tăng. Khoa Tiêu hóa của BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng 1 (TP. HCM) luôn đông nghẹt trẻ mắc tiêu chảy, mỗi nơi luôn có trên dưới 150 trẻ nằm viện. Còn Khoa Nhiễm của BV Nhi đồng 1 (TP. HCM) hôm qua cũng có hơn 70 trẻ TCM nằm viện. TS - BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP. HCM, cho biết tại TP vừa có thêm một trường hợp tử vong do bệnh TCM, đó là bệnh nhi N.T.N (6 tuổi, ngụ H. Nhà Bè). Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, TP có 3 trẻ tử vong do TCM (gồm ở Q. 3, Q. 8 và H. Nhà Bè), trong số hơn 2.500 trẻ mắc.
BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội) lưu ý: “Nắng nóng, nằm quạt và sử dụng điều hòa không hợp lý như để nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa trong phòng và bên ngoài quá lớn, hoặc sử dụng trong thời gian dài khiến nhiều trẻ bị bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi… Nên lưu ý, diễn biến của bệnh liên quan đến đường hô hấp ở trẻ nhỏ diễn ra rất nhanh, có thể chuyển từ ho sốt sang viêm phổi chỉ trong một ngày”. BS Nguyễn Văn Long, Khoa Khám bệnh (BV Lão khoa quốc gia, Hà Nội), cho biết bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp…) cũng tăng trong những ngày qua do nắng nóng. “Với người cao tuổi, nắng nóng đột ngột dễ dẫn đến tình trạng say nóng, tăng huyết áp, dễ mắc bệnh hoặc bệnh tình trở nặng hơn; nóng gay gắt bất thường làm tăng nguy cơ đột quỵ”, BS Nguyễn Văn Long khuyến cáo.
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?