Các trường Đại học dân lập không đủ chỉ tiêu tuyển sinh nên phải tăng cường xét tuyển.
Thí sinh tham dự kỳ thi Đại học 2012 (Ảnh: Xahoi) |
<<< Xem điểm thi Đại học cao đẳng 2012 tại đây
GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng, cho biết toàn trường có 26 thí sinh khối A và 18 thí sinh khối B được 13 điểm trở lên. Tình hình cũng tương tự ở khối C, D, trong khi chỉ tiêu của trường năm nay tuyển khoảng 2.100 sinh viên.
Thừa chỉ tiêu
Theo GS Trần Hữu Nghị, năm nay trường tiếp tục miễn học phí suốt 4 năm học, tặng học bổng cho các sinh viên đạt từ 24 điểm trở lên. Sinh viên có từ 21 điểm trở lên được miễn 80% học phí. Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Nguyễn Thành Trung (học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đạt 26 điểm. Ở khối A, thí sinh có điểm cao nhất chỉ 17,5.
Trường ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) cũng đã công bố điểm thi với thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SBD 1212, TP Hưng Yên) được 23 điểm. Tuy nhiên, đây là thí sinh dự thi nhờ để xét vào ngành kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Số thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 vào trường chỉ có 98 em và chỉ có 12 thí sinh đạt 13 điểm trở lên, trong khi đó, chỉ tiêu của trường lên đến 700 sinh viên. Như vậy, trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển cho đủ số.
Trường ĐH Quảng Nam cũng dự kiến sẽ công bố điểm thi vào ngày 19/7, hiện trường đang tiến hành hoàn tất việc chấm thi. Ông Huỳnh Trọng Dương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam, cho biết điểm chuẩn dự kiến của trường cũng chỉ bằng điểm sàn. Trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển.
Điểm chuẩn nhỉnh hơn năm trước
Trước khi các trường bắt đầu thực hiện việc chấm thi, đã có nhiều ý kiến dự đoán với đề thi dễ như năm nay, điểm chuẩn các trường có thể tăng lên. Tuy nhiên, theo ghi nhận ban đầu từ một số trường, kết quả thi năm nay không có nhiều biến động.
Ông Nguyễn Hữu Dư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết trường bắt đầu chấm thi từ ngày 11/7 và dự kiến ngày 20/7 sẽ hoàn tất và công bố điểm. Theo đánh giá ban đầu, điểm toán của thí sinh trường này không thay đổi so với năm trước.
Lãnh đạo Học viện Ngoại giao dự kiến chậm nhất ngày 26/7 trường sẽ hoàn tất việc chấm thi và công bố điểm. Ông Trần Đức Viên, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, nhận xét phản hồi ban đầu cho thấy điểm thi năm nay không cao lắm. Với mức điểm này, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường tương đương năm ngoái (từ 13 đến 18,5 điểm).
Ông Lê Quốc Hạnh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Hà Nội, cho biết do điểm chuẩn vào trường được xác định theo ngành nên dự kiến năm nay ngành tiếng Anh điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái, trong khi các ngành tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Trung điểm chuẩn sẽ cao hơn.
Ít điểm 10, nhiều điểm 0
Bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cho biết trường đã chấm xong sơ bộ các môn tự luận, cuối tuần này, trường sẽ công bố điểm thi. Kết quả ban đầu cho thấy ở khối A, điểm 10 đã có nhưng cũng nhiều điểm 0. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chấm xong các môn trắc nghiệm, riêng môn toán mới chấm được khoảng 30%.
Theo ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đến nay mới chỉ có một điểm 9,75 môn toán, trong khi đó điểm 5-6 lại khá nhiều. Trường dự kiến sẽ công bố điểm vào cuối tháng 7. Ông Nguyễn Quang Dong, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết trường đã chấm được khoảng 50% số bài thi, dự kiến sẽ công bố điểm vào ngày 25/7. Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, cho biết trường đã chấm xong hơn 80% bài thi nhưng không có điểm 10, trong khi đó số bài 0 điểm lên đến hơn chục bài.
- Sĩ tử thi năm 2025 lưu ý: Nên chọn ngành hay chọn trường trước?
- Học giỏi khối A, B chọn 5 ngành học này lương cao, tương lai rộng mở sau khi ra trường
- Những chuyên ngành nào có nhiều hứa hẹn nhất trong 30 năm tới?
- Những ngành nghề hứa hẹn nhất trong tương lai: Ngành nghề của bạn có nằm trong danh sách?
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?