Không phải mãi đến năm 2012 này, con người mới xôn xao chuyện tận thế. Trước đây đã có nhiều mốc thời gian được cho là sẽ thay đổi lịch sử nhân loại, thế nhưng sau đó... thiên hạ vẫn bình yên.
|
|
|
1. Năm 1844: Giáo chủ Cơ Đốc Phục Lâm William Miller (1782-1849) tin rằng ngày trở lại lần thứ hai của Chúa xảy ra vào ngày 21-3-1844. William Miller đưa ra thông điệp: “Giờ Chúa phán xét đã tới. Hãy sẵn sàng để gặp Chúa”.
Tuy nhiên, "ngày phán quyết" đã trôi qua bình an hơn dự báo rất nhiều, dù rằng theo báo New York Herald số ra ngày 21-3-1844, nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo tin vào giả thuyết tận thế của William Miller đã nhảy từ trên nóc nhà hoặc ngọn cây xuống với mong muốn được Chúa đón lên thiên đường.
2. Năm 1910: Các nhà khoa học thông báo Trái Đất sẽ di chuyển qua đuôi sao chổi Halley. Nhiều người tin rằng đuôi sao chổi chứa một loại khí độc gây chết người và hủy diệt toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Thế là bình oxy, mặt nạ... thi nhau bán đắt như tôm tươi.

Sao chổi Halley (Ảnh: SCIENCEPHOTO.COM)
3. Năm 1976: “Tiên tri” Doug Clark xuất bản cuốn sách tựa đề là “Nước Mỹ suy vong và sự khai sinh một chính phủ quốc tế dưới quyền chỉ đạo của Tổng thống Carter”. Doug Clark phán rằng Tổng thống Jimmy Carter sẽ “sớm gặp ngài 666, kẻ thù của Chúa”.
4. Năm 1914: Chứng nhân Jehovah (một nhánh của Cơ đốc giáo) tiên đoán thế giới sẽ bị hủy diệt vào năm 1914. Tuy nhân loại vẫn tiếp tục sống sau cột mốc trên nhưng tiên đoán này không hoàn toàn sai lầm, bởi lẽ 1914 là năm bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
5. Năm 1980: Pat Robertson – ông trùm truyền thông, nhà truyền giáo, người sáng lập Hội liên hiệp Cơ Đốc giáo – khiến hàng triệu người hoang mang khi khẳng định: “Đến cuối năm 1982, loài người sẽ chẳng còn sống”.
6. Năm 1992: Mục sư người Hàn Quốc, Lee Jang Rim, viết trong cuốn sách thuộc loại bán chạy “Đã đến gần ngày tận thế" (Getting Close to the End): “Ngày 28-10-1992 là ngày tất cả tín đồ Ki-tô giáo đều được lên trời”, dẫn đến sự hỗn loạn trong xã hội Hàn Quốc.
Ở thị trấn Wonju, một nhóm cuồng tín đã đốt đồ đạc ngoài đường phố và chờ để được Chúa đưa lên trời. Còn tại Seoul, 5.000 người bỏ việc, bán nhà, từ bỏ gia đình. Ít nhất 4 người tự sát trước ngày định mệnh. 15 phút sau “giờ tận thế”, không có gì xảy đến, nhiều tín đồ tỏ ra đau khổ và khóc nức nở.

“Ngày 28-10-1992 là ngày tất cả tín đồ Ki-tô giáo đều được lên trời” – Mục sư Lee Jang Rim viết (Ảnh: ODDSTUFFLAB.COM)
7. Năm 1999: Nhà tiên tri lừng danh người Pháp Michel de Nostrdame khiến nhiều người tin rằng tháng 7-1999, một ông vua tàn bạo sẽ từ trên trời rơi xuống thế gian, và họa chết chóc bắt đầu.
8. Năm 2000: Trong cuốn sách “Thảm họa cuối cùng” được xuất bản năm 1997, Richard Noone dự đoán ngày 5-5- 2000, các hành tinh sẽ xếp thẳng hàng, băng tan và loài người diệt vong. Thời khắc chuyển giao thiên niên kỉ này là "nguồn cảm hứng" cho rất nhiều lời đồn tận thế.
9. Năm 2012: Khác với những mốc thời gian đặc biệt trước đó, năm 2012 lại đem đến cho nhân loại cảm xúc khó tả: hòa trộn giữa mong đợi và sợ hãi.
Theo tính toán của người Maya thì ngày 21-12-2012, tức là ngày thứ 1.872.000 kể từ ngày 11-8-3114 trước công nguyên, sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại. Đó là thời khắc mà thời đại của chúng ta sẽ kết thúc để chuyển sang một thời đại mới.
Ngoài ra, ngày 21-12 này cũng gắn với một sự kiện thiên văn học có thật. Đó là khi trái đất và mặt trời sẽ sắp thẳng hàng với tâm của dải thiên hà.
Samsung Galaxy S26 Ultra: vì sao Ultra luôn là lựa chọn “mua để dùng lâu”
Việt Nam nhập khẩu trên 171 nghìn ô tô nguyên chiếc trong 10 tháng
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to