WHO khuyến nghị các nước phải sẵn sàng các biện pháp giám sát các ca nhiễm Ebola, đặc biệt là tại sân bay.
|
Dịch Ebola: WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu |
Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cho rằng tuyên bố này là “một lời kêu gọi cả thế giới đoàn kết lại” mặc dù nhiều quốc gia trên thế giới sẽ không có bất cứ trường hợp nhiễm Ebola nào.
Bà Chan nói: “Các quốc gia có bệnh nhân nhiễm Ebola hiện nay không đủ khả năng để tự mình kiểm soát một đại dịch bùng nổ ở quy mô lớn và phức tạp đến vậy. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia này đối phó với đại dịch”.Sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu này, WHO khuyến nghị tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải có những biện pháp sẵn sàng để phát hiện, giám sát, điều tra các trường hợp nhiễm Ebola, đặc biệt là tại các sân bay. Tuy nhiên tổ chức này khẳng định họ sẽ không ban hành lệnh cấm đi lại hoặc giao thương quốc tế vì đại dịch này.
WHO cũng đã từng công bố tình trạng khẩn cấp tương tự trong đại dịch cúm gia cầm năm 2009 và bệnh bại liệt vào tháng Năm vừa rồi.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ trước đó đã nâng báo động đại dịch Ebola lên mức cao nhất và khuyến nghị người dân không nên đi tới khu vực Tây Phi.
Đại dịch Ebola lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử đã cướp đi mạng sống của gần 1000 người ở Tây Phi và khiến hơn 1.700 người khác bị lây nhiễm. Hiện có 4 quốc gia đã xuất hiện dịch Ebola là Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà