Nokia chuẩn bị phân phối “quân át chủ bài” Lumia 900 thông qua hãng viễn thông AT&T (Mỹ) vào ngày 8/4 tới. Đây được coi là sản phẩm chủ lực để giúp Nokia giành thị phần từ tay Apple và Android trong thị trường smartphone. Liệu Lumia 900 có làm lên chuyện?
|
|
|
Có lẽ không còn cơ hội thứ hai cho nhà sản xuất điện thoại người Phần Lan - một gã khổng lồ kỳ cựu trong ngành công nghiệp đang tìm kiếm sự trỗi dậy trở lại. Nokia muốn có một cú sút tốt nhất đáp vào thị trường Mỹ bằng “chiến binh” Lumia 900.
Như vậy, số phận tương lai của Nokia và có lẽ của cả Windows Phone cũng như khả năng Microsoft duy trì mối liên hệ với thế giới di động đều dựa phần lớn vào sự thành công của “quân át chủ bài” Lumia 900. Vì vậy, sức ép đặt lên Lumia 900 càng lớn và càng không nên có bất cứ sơ xảy vào xảy ra.

Lợi thế hiện nay tại thị trường Mỹ của Nokia là có nhà mạng lớn “đỡ lưng” – AT&T. Hãng này hứa hẹn cung cấp điện thoại Lumia 900, thậm chí còn nhiều hơn cả sản phẩm của HTC - sẽ ra mắt Titan II có khả năng hoạt động trên mạng 4G trong cùng ngày với Lumia 900. Với mức giá 100USD kèm theo hợp đồng sử dụng dịch vụ, đây được coi là mức giá hợp lý cho khách hàng lựa chọn. Điện thoại này chính thức được phân phối ra thị trường vào ngày 8/4.
Nếu “bom tấn” Lumia 900 không xuất hiện vào thời điểm dự kiến, thì cả Nokia và Microsoft sẽ gặp một số vấn đề nghiêm trọng và một thất bại nhỏ cũng có thể để lại những hậu quả lâu dài về sau.
AT&T ủng hộ mạnh mẽ cho Windows Phone khi phân phối nhiều sản phẩm hoạt động trên nền tảng này hơn bất cứ nhà mạng nào khác. Nhưng sự cống hiến của AT&T cho nền tảng này sẽ không kéo dài mãi nếu các sản phẩm loại này không được thị trường chấp thuận. Tương tự như vậy, một chiếc điện thoại bán kém sẽ không được các nhà mạng khác phân phối tiếp.
Trong khi thương hiệu Nokia trên thế giới vẫn còn khá mạnh nhưng sự hiện diện của hãng đã giám đáng kể trong vài năm qua chủ yếu còn sót lại trong phân khúc điện thoại tính năng. Tên tuổi của Nokia vẫn mờ nhạt trên thị trường smartphone cho dù hãng đãng giới thiệu chiếc điện thoại thiên về chụp ảnh với camera “khủng” tới 43MP.
Do đó, lần này Nokia đặt nhiều hy vọng vào “chiến binh” Lumia 900. Liệu sản phẩm này có làm cho Nokia bứt ra khỏi “bóng ma đen tối” để trở lại thời hoàng kim một thời khi Apple chưa xuất hiện. Nhìn lại bài học từ Palm. Dù là một hãng từng nổi tiếng với các smartphone cao cấp nhưng rên theo thời gian các sản phẩm chạy trên nền tảng lão hóa Palm OS và WebOS mới đều thất bại, không được người tiêu dùng chấp nhận và đã phải rời khỏi thị trường khi phải bán mình cho HP.
Tuy Lumia 900 chắc chắn có cơ hội tốt hơn Palm từng làm. Đó là sản phẩm được AT&T “đỡ lưng”, đây là một trong hai nhà mạng lớn nhất ở Mỹ. Lumia 900 không giống như các điện thoại Nokia trước đây, đây thực sự là sản phẩm tốt và mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt ở sản phẩm này giữa biển iPhone và smartphone Android. Tuy nhiên, nếu Lumia 900 không thể tạo ra sự khác biệt như vậy, Nokia sẽ phải nói lời tạm biệt với cơ hội trở thành “tay chơi” lớn tại thị trường Mỹ.
Smartphone Lumia 900 được trang bị màn hình 4,3-inch tương đương với Samsung Galaxy S II hay HTC Sensation và xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm CES 2012. Đây cũng là điện thoại được đánh giá là xuất sắc nhất sự kiện này nhờ thiết kế đẹp, chắc chắn và màn hình ClearBlack AMOLED sắc nét.
Sản phẩm trang bị camera 8 "chấm" phía sau, sử dụng ống kính Carl Zeiss, khẩu độ f2.2 cho khả năng chụp ảnh tốt ngay cả ở điều kiện ánh sáng yếu. Máy hỗ trợ tự động lấy nét, 2 đèn flash LED và khả năng quay video HD 720p.
Ôtô nhập khẩu về Việt Nam lập kỷ lục, đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025
Samsung Galaxy S26 Ultra: vì sao Ultra luôn là lựa chọn “mua để dùng lâu”
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM khai về việc nhận tiền
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV