Hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012, các điểm trường trên địa bàn TP Cà Mau thực hiện nhiều biện pháp, nhiều chương trình giáo dục cụ thể nhằm xây dựng văn hóa giao thông học đường, giáo dục và nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh.
|
|
|
Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Cà Mau Lê Minh Trí cho biết đã chỉ đạo các trường học triển khai đầy đủ những quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhà trường phải xem giáo dục an toàn giao thông như một môn học để tìm phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng nhóm đối tượng.
Đồng thời, cần kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các trường cần tìm ra những giải pháp cụ thể để giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông trước cổng trường trong giờ đưa rước học sinh. Hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh.
Để tăng cường hiệu quả giáo dục an toàn giao thông, các trường học tích hợp Luật Giao thông vào môn đạo đức và giáo dục công dân.
Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Quang Trung Nguyễn Đại Thắng chia sẻ: "Nhà trường luôn xem việc giáo dục Luật Giao thông cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời thường xuyên yêu cầu các bậc phụ huynh tập cho con em mình thói quen đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn khi đi xe mô-tô. Thời gian tới, trường có kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông để các em nâng cao hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông".
Thông qua các giờ học ngoại khóa, các buổi sinh hoạt đầu tuần, cán bộ phụ trách Đoàn, Đội của trường phối hợp với cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến và nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tạo được hiệu quả giáo dục cao.
Bí thư Đoàn Trường THPT Hồ Thị Kỷ Nguyễn Đức Bình cho biết, để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông, trường phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm.
Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, từ hiệu quả của việc các trường học phối hợp với cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các điểm trường thường xuyên duy trì thực hiện mô hình này.
Để hình thành nét đẹp văn hóa giao thông học đường, ngoài sự cố gắng của nhà trường còn cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, các cơ quan chức năng và toàn xã hội./.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm