Đó là những thông tin mà GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam, chia sẻ vào ngày 17/4.
|
|
|
GS Trần Hồng Quân tiếp tục kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên bỏ điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, do điểm sàn không phải là yếu tố duy nhất để chứng tỏ được chất lượng đào tạo.
GS Quân lấy ra ví dụ một thí sinh học ngành công nghệ thông tin thì đặc biệt cần Toán nhưng không cần nhiều đến Hóa. Trong khi đó, rất có thể vì môn Hóa thấp điểm mà thí sinh đó có thể trượt ĐH.
Ông cũng cho rằng nên quản lý yếu tố đầu ra hơn là quản lý chất lượng đầu vào vì sự thành công của một người trong xã hội thì phải phụ thuộc vào cả kỹ năng chứ không chỉ phụ thuộc vào kiến thức. Trong khi đó, các môn thi ĐH lại là những môn thi về kiến thức.

Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập tiếp tục kiến nghị bỏ điểm sàn mùa tuyển sinh năm 2012
Bên cạnh đó, GS. Trần Hồng Quân cũng cho biết hiệp hội đã thành lập tổ chức có chức năng kiểm định chất lượng giáo dục gồm những chuyên gia có chuyên môn cao về công tác kiểm định, được đào tạo ở nước ngoài. Sắp tới hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập sẽ tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục trong nội bộ các trường thành viên. Trong công tác kiểm định có tất cả các tiêu chí với đầy đủ tính khoa học giống như của các trường nước ngoài.
“Qua đây, các trường ngoài công lập sẽ tự đánh giá mình được chỗ nào, chưa được chỗ nào để có biện pháp khắc phục” - GS Quân chia sẻ. Tuy nhiên, ông Trần Hồng Quân cũng thừa nhận, hoạt động kiểm định chất lượng này chỉ đơn thuần xuất phát từ ý chí chủ quan của Hiệp hội, Bộ GD&ĐT chưa chấp nhận cho Hiệp hội thành lập một tổ chức kiểm định độc lập.
Theo lý giải lãnh đạo hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập là do Bộ muốn "co cụm" hoạt động kiểm định cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ tiến hành. Theo GS Hồng Quân, việc kiểm định chất lượng giáo dục, trước hết tạo ra tính tích cực trong nội bộ, để các trường khắc phục nhược điểm của mình.
"Chúng tôi mong muốn sau khi Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới sẽ "mở đường" cho các tổ chức kiểm định chất lượng được hoạt động, tránh thế độc quyền hiện nay", GS. Trần Hồng Quân cho biết thêm.
Từ 26/3: Trường hợp nào được xóa chi phí bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo?
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách