Không ít sinh viên học rất giỏi nhưng khi ra trường vẫn bị thất nghiệp trong thời gian dài vì họ không dám chấp nhận hoặc thiếu sự tự tin vào chính mình.
|
Trao đổi, thảo luận với mọi người là một trong những cách để giúp bạn trẻ tự tin, dạn dĩ hơn |
Không tự tin lắm
Bạn của chị Nguyễn Thanh Phú, làm việc cho một công ty bất động sản tại Q.7, TP.HCM, tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, với tấm bằng loại khá, tiếng Anh nói lưu loát nhưng ra trường hơn một năm nay vẫn thất nghiệp. Công ty hẹn phỏng vấn thì cô ấy không đến vì... không tự tin vào ngoại hình của mình.
Còn trường hợp của chị Trần Ngọc Thúy, ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM: Tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, sau khi ra trường chị làm việc bán hàng qua mạng cho một công ty nước ngoài với mức lương khá cao nhưng vì gia đình có biến cố nên xin nghỉ việc hơn 2 năm nay.
Giờ chị cũng muốn nộp đơn xin việc lại nhưng cứ nấng ná vì thấy hiện nay có nhiều người vừa đẹp, vừa giỏi hơn chị mà họ còn không xin được việc làm...
Từng mơ ước là sau khi ra trường sẽ trụ lại thành phố để làm việc nhưng sau vài lần nộp hồ sơ xin việc vào các công ty, tập đoàn lớn bị thất bại, Võ Hoài Hương (tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) không còn tự tin vào bản thân để tiếp tục ước mơ của mình. Giờ Hương đã trở về quê và làm một số công việc phụ giúp gia đình.
Con chim sợ cành cong
Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng: Thiếu tự tin ở bản thân thì khó làm tốt được điều gì, nhất là những người khi đã thất bại lần đầu, như con chim sợ cành cong, họ sẽ không thoát ra được cái nỗi ám ảnh thua trận ấy. Lại thêm cái tâm lý là mình học giỏi, mà sao lại lận đận thế, càng làm cho họ thêm nản chí, thu mình trong vỏ ốc.
Thạc sĩ Quỳnh khuyên để thành công trong nghề nghiệp nào đó, thì ngoài sự thông minh đòi hỏi chúng ta phải giỏi kỹ năng. Vậy thì, ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, sinh viên phải nhận thức rõ điều đó và phải tìm kiếm cơ hội để luyện tập: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hòa hợp với người khác.
Bàn về vấn đề này, thạc sĩ tâm lý - xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính, cơ sở TP.HCM, chia sẻ: Tâm lực là nguồn lực mạnh mẽ nhất. Trong đó, sức mạnh tinh thần, sự tin tưởng, tự tin vào bản thân, ý chí vươn lên là những yếu tố quan trọng nhất.
Ngoài ra, mỗi người phải biết tích lũy vốn quan hệ xã hội, dám dấn thân, năng động, nhiệt tình và hãy làm nhiều việc sẽ càng có cơ hội biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Biết điểm mạnh để bồi đắp, phát triển, biết điểm yếu để khắc phục và đó cũng là một trong các nền tảng xây dựng sự tự tin.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em