Hiện nay, đồng hồ, kính mắt thông minh đang là xu hướng phát triển. Trong một tương lai xa hơn, điện thoại có thể được cấy vào trong cơ thể con người.
|
Việc cấy chip điện thoại thông minh vào trong cơ thể người là hoàn toàn có căn cứ |
Trong vài năm tới các sản phẩm công nghệ sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn dưới dạng phụ kiện thời trang thông minh. Một số sản phẩm như vòng tay theo dõi sức khỏe Nike FuelBand SE, đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Gear và Sony Smartwatch 2 đã xuất hiện, nhưng chúng thực sự chưa có nhiều bước đột phá.
Thậm chí Samsung Galaxy Gear còn bị đưa ra làm trò cười khi các hãng sản xuất đồ công nghệ ăn theo của Trung Quốc khẳng định sản phẩm này tệ tới mức họ không thèm làm nhái. Trong khi đó, hy vọng duy nhất còn lại lúc này dồn cả vào chiếc đồng hồ thông minh iWatch của Apple.
Nếu Apple tạo ra một sản phẩm công nghệ mang nhiều đột phá, chúng ta có thể mong đợi ngành đồng hồ thông minh sẽ bùng nổ trong 2 tới 5 năm tới. Điều này cũng tương tự với cuộc cách mạng điện thoại thông minh và máy tính bảng với hai sản phẩm iPhone và iPad.

Sản phẩm pin LG Chem đang được LG thử nghiệm.
Một số bộ phận khác cũng đang được cải tiến, sau màn hình cong từ LG G Flex hay Samsung Galaxy Round sẽ là pin cong. Phát kiến này đã được LG trình diễn trong năm 2013 với sản phẩm thử nghiệm mang tên LG Chem. LG cho biết họ sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm này, nó sẽ được sử dụng cho các thiết bị di động mang màn hình cong và dẻo.
Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng nhìn xa hơn, điện thoại thông minh sẽ như thế nào trong 10 đến 20 năm nữa? Có lẽ sản phẩm kính mắt thông minh Google Glass sẽ trở nên phổ biến trong cộng đồng những người yêu thích công nghệ. Nó giúp người dùng có thể online 24/7.
Một hướng đi khác nghe có vẻ khó tin nhưng không phải là không thể, đó là đưa sản phẩm di động vào trong cơ thể chúng ta. Một số nhà khoa học ở Đức đã khai thác được sức mạnh truyền dẫn của xương, giúp cho con người có thể nhận cuộc gọi hoặc thông báo ngay trong đầu của mình mà không cần tai nghe Bluetooth.

Google Glass sẽ trở nên phổ biến?
Trong khi đó tại các phòng thí nghiệm thuộc Viện nghiên cứu Disney Research (một sự hợp tác của công ty Công ty Walt Disney, Đại học Carnegie Mellon và Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ Zurich) đã thành công trong việc gửi tin nhắn âm thanh từ người này sang người khác bằng các thao tác của ngón tay.
Rõ ràng tất cả các công nghệ này đã tồn tại, vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng trong vài thập kỷ tới chuyện cấy chip điện thoại thông minh vào cơ thể người sẽ là rất phổ biến với tính hữu dụng và tiện ích của nó.
Còn các bạn, các bạn thích một chiếc điện thoại thông minh như thế nào?
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Galaxy S26 có đáng mua không? Đánh giá nhanh flagship Samsung mới
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách