Chiêm ngưỡng Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới ở Cáp Nhĩ Tân
Thứ ba, 07/01/2020 11:15

Lễ hội có hơn 100 công trình kiến trúc, được làm từ 120.000 m3 tuyết và 110.000 m3 băng được kéo lên từ con sông Tùng Hoa. Thu hút hàng nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm.

Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân (Harbin Ice Lantern Festival) là lễ hội hàng năm diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, một trong bốn lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới cùng với Festival Tuyết Sapporo ở Nhật Bản, Carnival Mùa đông Thành phố Quebec của Canada và Festival Trượt tuyết Holmenkollen tại Na Uy.

Dưới đây là chùm ảnh những công trình kiến trúc hoành tráng được tờ Izvestia của Nga đưa tin:

Lễ hội được tổ chức lần đầu vào năm 1963 và từng bị gián đoạn vài năm trong thời gian diễn ra
cuộc Cách mạng Văn hóa, sau đó được khôi phục lại vào năm 1985.

Năm nay, lễ hội mùa đông nổi tiếng này kỷ niệm lần thứ 36 và chính thức khai mạc vào ngày 5/1
đến ngày 5/2.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đây là một trong những
điểm nổi tiếng về văn hóa băng tuyết trên thế giới. Về mặt địa lý, thành phố thuộc khu vực
Đông Bắc Trung Quốc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông lạnh từ Xibia thổi về.

Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 21,2 °C, mùa đông là -16,8 °C. Mùa đông thậm chí có thể
xuống đến -38,1 °C.

Trung tâm của lễ hội là “vương quốc băng tuyết” trải rộng 600.000 m2, bao gồm 21 nhóm tác phẩm
điêu khắc băng hoành tráng. Công trình tiêu biểu của xứ sở thần tiên năm nay là tòa nhà băng
chọc trời “vương miện băng tuyết”, bao gồm 2 tòa tháp đan xen, có chiều cao 40 m.

Có hơn 100 công trình kiến trúc, được làm từ 120.000 m3 tuyết và 110.000 m3 băng
được kéo lên từ con sông Tùng Hoa gần đó.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội tham quan và chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng
dự thi đến từ 12 quốc gia khác nhau. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên,
nằm trong khuôn khổ lễ hội.

Công nghệ trang trí tác phẩm điêu khắc băng bao gồm từ các phương thức hiện đại
(dùng đèn laze) đến truyền thống (đèn lồng băng).

Trung Quốc đang tăng cường quảng bá du lịch băng tuyết trước thềm Olympic mùa Đông 2022
tại Bắc Kinh.

Infonet.vn

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/chiem-nguong-le-hoi-bang-dang-lon-nhat-the-gioi-o-cap-nhi-tan-post3283.. Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/chiem-nguong-le-hoi-bang-dang-lon-nhat-the-gioi-o-cap-nhi-tan-post328368.info

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân , Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới , Trung Quốc