Chỉ vì một câu trêu ghẹo, nam sinh viên thiệt mạng
Thứ ba, 07/02/2012 09:44

Một ngày sau, nhân lúc Hòa đi học về, Dịp rủ bạn chặn đánh Hòa giữa đường để cho Hòa “chừa thói ghẹo gái”.

Trưa 5/6/2011, khi đang ngồi chơi trước cửa phòng trọ, Hoàng Đình Hòa (21 tuổi, ngụ tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An – là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) thấy bạn gái của Nguyễn Tấn Dịp (20 tuổi, thường trú ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định là bạn học cùng trường với Hòa) đi ngang qua nên đã buột miệng bông đùa vài câu.

Lê Trần Hữu Toàn - hung thủ đâm chết Nguyễn Tấn Dịp

Đến chiều cùng ngày, sau khi bạn gái thuật lại, Dịp đùng đùng nổi giận, đến gây sự với Hòa nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng.

Một ngày sau, nhân lúc Hòa đi học về, Dịp rủ bạn chặn đánh Hòa giữa đường để cho Hòa “chừa thói ghẹo gái”.

Đến chiều 7/6, trong lúc ngồi lai rai với đám bạn, Hoàng Đình Hòa đã kể lại toàn bộ vụ việc và nhờ Huỳnh Tấn Qui giúp đỡ. Bất bình vì thấy bạn chịu “thiệt thòi”, Huỳnh Tấn Qui đã gọi điện cho Lê Trần Hữu Toàn (19 tuổi, trú ở phường 8, TP Tuy Hòa), Đặng Anh Quốc (19 tuổi, trú ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) và Nguyễn Kim Quốc (17 tuổi, trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) đến giúp Hòa “xử” Nguyễn Tấn Dịp.

Vào lúc 19 giờ 55 phút ngày 7/6, Hoàng Đình Hòa, Huỳnh Tấn Qui, Nguyễn Kim Quốc, Đặng Anh Quốc và Lê Trần Hữu Toàn mang theo dao bấm, đá, gậy gộc đến phòng trọ của Dịp để trả thù. Tại đây, cả nhóm đã ném đá vào phòng trọ của Dịp, đồng thời tiến hành chốt chặn các lối ra vào và hỗ trợ cho Toàn đâm chết Nguyễn Tấn Dịp.

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn nhưng đã bị Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng bắt giữ.

Với hành vi phạm tội trên, Huỳnh Tấn Qui và 4 người bạn đã bị TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tổng cộng 52 năm tù, trong đó Huỳnh Tấn Qui lãnh 16 năm tù, Hoàng Đình Hòa 15 năm tù, Lê Trần Hữu Toàn 12 năm tù, Đặng Anh Quốc 5 năm tù và Nguyễn Kim Quốc 4 năm tù.

VTC News
Tag: Phú Yên , Ghen tuông , Mâu thuẫn , Giết người