Chỉ 21,2% trẻ dưới 3 tuổi được đến trường. Đó là con số được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật cho giáo dục mầm non.
![]() |
Nhiều trẻ dưới 3 tuổi không được đến trường (ảnh minh họa). |
Đó là con số được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật cho giáo dục mầm non do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết: “Chỉ có 21,2% trẻ dưới 3 tuổi được đến nhà trẻ (bao gồm cả công lập, tư thục) là một tỷ lệ quá thấp, điều này cho thấy gánh nặng chủ yếu vẫn dồn cho các gia đình. Trong khi, phần lớn các gia đình, công việc nuôi dạy trẻ thường do người già và người giúp việc không qua đào tạo đảm nhận. Đây là nguyên nhân dẫn tới việc bạo hành trẻ em đang ngày càng gia tăng”. Tại Bến Tre, toàn tỉnh còn 52 trường mầm non chưa huy động trẻ 3 tuổi ra lớp. Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Thuận cho biết: “Hiện cả tỉnh Ninh Thuận còn thiếu 121 phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố chỉ đạt 12,4%; phòng học nhờ 50, học tạm 39 phòng, chiếm tỷ lệ 27,6%. Điều kiện như vậy nên tỉnh phải khống chế số lượng trẻ dưới 3 tuổi đến trường”. Đây cũng là chia sẻ của bà Phan Thu Hằng – Trưởng phòng Giáo dục mầm non tỉnh Kiên Giang.
Bà Hằng cho biết, toàn tỉnh vẫn còn 30 phòng học tạm, 473 phòng mượn của trường tiểu học, mặc dù đã làm nhiều biện pháp nhưng cơ sở vật chất không thể đảm bảo huy động số lượng trẻ dưới 3 tuổi, tỉnh phải ưu tiên cho độ tuổi lên 5 cần phổ cập”.
Cứ 3 tuổi không được đi học cũng là câu chuyện của 124 trẻ tại xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. Do không đủ cơ sở vật chất, ở xã này các bé trước 3 tuổi thì được trông ở nhà trẻ. Nhưng cứ đến 3 tuổi là phải nghỉ ở nhà chờ đến khi 4-5 tuổi mới được đi học tiếp.
Để chấm dứt tình trạng này, GS Nguyễn Minh Thuyết khuyến nghị: “Cần tập trung nguồn đầu tư cho giáo dục mầm non, các nguồn hỗ trợ xã hội hóa cũng phải ưu tiên cho mầm non trước. Ngoài ra, phải xóa học phí cho bậc học này, hỗ trợ cho các trường tư thục, nhóm trẻ về việc đào tạo chuyên môn cho giáo viên và các bảo mẫu. Có như vậy, cơ hội được đến trường cho trẻ dưới 3 tuổi mới được cải thiện”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?


-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Ngành học ‘siêu hot’ ở Việt Nam chỉ 1 trường đào tạo, mức lương lên tới 50 triệu đồng/tháng
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè


-
Người Việt Nam có thể tiêu tiền Việt khi đến những quốc gia này, thoải mái du lịch mà chẳng cần lo đổi tiền
-
Ngày mai là Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 âm lịch: Thắp hương khung giờ nào đẹp nhất?
-
Đời thăng trầm của con nuôi hai 'Ông hoàng cải lương Hồ quảng': Thần đồng từ nhỏ, mất 4 người thân trong 2 tháng


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025