Một nghiên cứu mới đây chỉ ra việc ăn nhiều chất xơ mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lên đến 30%.
|
|
|
Chất xơ là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của con người. Nó giúp cơ thể có cảm giác no, điều chỉnh lượng đường, cân nặng và giữ cho ruột kết khỏe mạnh. Nhưng bạn thực sự cần bao nhiêu chất xơ mỗi ngày? Theo một nghiên cứu mới đây, chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh “tử thần” lên đến 30%.

Nghiên cứu này do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện và được công bố trên tạp chí Lancet. Theo đó, nhóm đã phân tích dữ liệu từ 185 nghiên cứu quan sát, 58 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng với 4.635 người trưởng thành. Các nhà nghiên cứu tìm ra khi cơ thể nạp càng nhiều chất xơ thì nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm càng thấp như: bệnh tim, tiểu đường loại 2, đột quỵ, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung, ung thư thực quản và ung thư tuyến tiền liệt.
Bên cạnh đó, những người ăn uống theo chế độ giàu chất xơ cũng giảm cân và giảm mức cholesterol hiệu quả.
Lợi ích sức khỏe của chất xơ đã được nghiên cứu trong 100 năm về tính hóa học, tính vật lý, sinh lý. Giáo sư Jim Mann cho biết chất xơ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Thực phẩm nguyên chất giàu chất xơ đòi hỏi phải nhai và giữ lại một phần hình dạng giúp cơ thể kiểm soát cân nặng và có thể ảnh hưởng tốt đến mức độ lipid và glucose. Việc phân hủy chất xơ trong ruột lớn của vi khuẩn thường trú giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư đại trực tràng.
Tuy nhiên, giáo sư Jim Mann đã chỉ ra, các đánh giá trước đây thường chỉ kiểm tra về chất lượng carbohydrate và một số bệnh hạn chế nên không thể kết luận được loại thực phẩm nào thực sự tốt cho cơ thể, giúp chống bệnh tật.
Phát hiện này cung cấp các bằng chứng thuyết phục để các chuyên gia hướng dẫn mọi người tập trung dinh dưỡng vào việc tăng chất xơ và thay thế những ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên chất. Điều này giúp giảm nguy cơ tử vong và mắc các bệnh “tử thần”.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mỗi ngày bạn chỉ cần tiêu thụ 25-29g chất xơ là đủ. Nếu bạn có thể ăn nhiều chất xơ hơn, cơ thể sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Thực phẩm bạn nên ăn nhiều để tăng chất xơ là các loại đậu như: đậu Hà Lan, đậu cove và đậu lăng
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe