Gần đây, nhiều thuê bao di động nhận được các cuộc gọi, tin nhắn trúng thưởng hấp dẫn. Tin những lời nhắn đó, nhiều người đã mất tiền oan vì mua thẻ cào.
|
|
|
Chị Nguyễn Thị Mai Hương, ngụ 175 Xuân Thủy, Hà Nội, có nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ đầu số 0164 của mạng Viettel thông báo chị là khách hàng may trúng thưởng.
Theo lời người gọi, chị Hương trúng giải nhất trong chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng của ngân hàng Vietcombank, bao gồm tiền mặt 150 triệu đồng và hiện vật là chiếc xe máy SYM Shark. Người này còn tự xưng là Khánh, quê Hà Tĩnh, đang làm việc tại Vietcombank chi nhánh Kim Mã, Hà Nội. Để tạo thêm niềm tin, người này còn kêu chị phải khai đầy đủ tên, họ, ngày sinh, quê quán, số CMND và yêu cầu “gọi điện về bảo người nhà chuẩn bị gấp một bộ bàn ghế, ấm chén để VTV ghi hình trực tiếp người trúng giải nhất”. Để nhận giải nhanh nhất chị Hương phải nạp ngay 10 thẻ Viettel mệnh giá 100.000 đồng/thẻ vào số máy của người gọi. Sau đó chị Hương mua 10 thẻ nạp vào nhưng chờ mãi không thấy thông báo nhận thưởng, gọi điện lại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Biết bị lừa, chị Hương ấm ức gọi đến Vietcombank thì ngân hàng này cho biết không có chương trình nào như vậy.

Khách hàng cần cảnh giác trước những tin nhắn lừa đảo. Ảnh: Lê Quân
Tương tự, Bạch Thị Nga (ngụ Cổ Nhuế, Hà Nội) cũng đã gặp chiêu thức lừa như trên. Chiều 27.2, số thuê bao 097524xxxx của chị Nga nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ của mạng Viettel với nội dung thông báo chị là người may mắn trúng thưởng 60 triệu đồng từ chương trình bốc thăm trúng thưởng của Vietinbank nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Người này yêu cầu chị cung cấp tên, địa chỉ, số CMND và nạp 15 thẻ nạp Viettel trị giá 1,5 triệu đồng để lĩnh thưởng ngay trong ngày. Do không phải là khách hàng của Vietinbank nên chị may mắn “thoát nạn”. Chị còn cho biết thêm, mấy người đồng hương Vĩnh Phúc cũng bị lừa tương tự, mất cả 3 - 4 triệu đồng mua thẻ cào. Chị Nga đã cảnh cáo tới đối tượng lừa đảo, nhưng người này thách chị đi báo công an.
Một tư vấn viên của tổng đài 19008198 cho biết, nhà mạng đã nhiều lần nhắn tin cảnh báo các thủ thuật lừa đảo đến khách hàng. Tuy nhiên, vì chủ quan và tin người nên vẫn có hàng nghìn khách hàng mất tiền bởi trò lừa này.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Bãi bỏ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng, dầu
Chuẩn bị xét xử vụ án tham nhũng, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội với 23 bị cáo
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng