Cái chết là một quá trình và là sự kết thúc. Tư Mã Thiên nói: "Ai cũng phải chết, nhưng cái chết của một số người nặng hơn Thái Sơn, trong khi cái chết của một số người nhẹ hơn lông vũ".
|
dấu hiệu trước khi chết, sức khỏe |

Đối với nhiều người, cái chết đến một cách đột ngột và bất ngờ. Trong y học, thực sự có một loại tử vong gọi là đột tử, nhưng ngay cả đột tử cũng không có nghĩa là không có dấu hiệu nào cả.
Nhiều khi, chúng ta cảm thấy cái chết đến đột ngột, đó là vì chúng ta không chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo. Các bác sĩ đã tóm tắt: một năm trước khi một người qua đời, cơ thể thường sẽ phát ra bốn tín hiệu cảnh báo.
Đầu tiên, cân nặng của một người giảm theo đường thẳng vào năm trước khi người đó qua đời.
Tôi từng gặp một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối. Do ăn uống kém và ăn uống không điều độ, chỉ trong nửa năm, anh ấy đã sụt hơn 20kg.
Giảm cân đột ngột rõ ràng không phải là điều tốt. Thực tế, dù là do ung thư hay bất kỳ bệnh lý nào khác, việc giảm cân đột ngột đều rất đáng sợ.
Giảm cân thường đi kèm với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và suy giảm khả năng miễn dịch, làm tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng và thậm chí có thể đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.
Nếu cân nặng giảm mạnh và không trở lại bình thường sau khi điều trị tích cực, điều này thường cho thấy bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Thứ hai, cơn đau sẽ ngày càng dữ dội hơn một năm trước khi người đó qua đời.
Đau là tín hiệu báo động của cơ thể và là tín hiệu trực tiếp nhất báo hiệu sự khó chịu về mặt thể chất.
Nếu cơn đau do các bệnh lý thông thường gây ra, hầu hết có thể được cải thiện hiệu quả thông qua điều trị tích cực. Tuy nhiên, nếu cơn đau vẫn không thuyên giảm sau khi điều trị tích cực, hoặc thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bạn cần phải thận trọng vào lúc này.
Nếu cơn đau ngày càng nghiêm trọng hơn và không được điều trị tích cực hiệu quả thì thường là dấu hiệu cho thấy bệnh đã ở giai đoạn rất nghiêm trọng.
Thứ ba, một năm trước khi chết, cảm giác thèm ăn của người đó sẽ ngày càng tệ hơn.
Thức ăn là điều quan trọng nhất đối với con người. Chúng ta hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn. Nếu tình trạng chán ăn ngày càng tệ hơn và không cải thiện sau khi điều trị tích cực, bạn nên cẩn thận.
Có nhiều căn bệnh có thể gây mất cảm giác thèm ăn, chẳng hạn như ung thư.
Giảm cảm giác thèm ăn sẽ dẫn đến giảm lượng thức ăn nạp vào, từ đó dẫn đến suy dinh dưỡng. Nếu một người mắc bệnh nặng, kết hợp với tình trạng suy dinh dưỡng, tình trạng suy dinh dưỡng của người bệnh sẽ càng trầm trọng hơn và thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Thứ tư, khả năng tự chăm sóc bản thân của người đó ngày càng kém đi vào năm trước khi qua đời.
Người khỏe mạnh thì việc tự chăm sóc bản thân không có vấn đề gì, nhưng nếu bị bệnh, lại là bệnh nặng, khả năng tự chăm sóc của họ sẽ ngày càng kém đi. Một khi mất khả năng tự chăm sóc, về cơ bản họ sẽ phải nằm liệt giường trong một thời gian dài. Thậm chí có người còn phải đặt ống thông dạ dày và ống thông tiểu, giống như người sống thực vật. Những người như vậy gần như không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Nếu khả năng tự chăm sóc bản thân ngày càng kém đi, điều này thường cho thấy người đó đang dần tiến đến giai đoạn cuối đời, vì tình trạng liệt giường kéo dài có thể dẫn đến nhiều biến chứng khác nhau, bao gồm cục máu đông, suy giảm miễn dịch, loét do nằm lâu, nhiễm trùng, v.v.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em