Ngoài Rolls Royce, Bentley, người ta còn nhiều lần nhìn thấy ông Jonathan Hạnh Nguyễn ngồi trên chiếc xế sang Lexus và đặc biệt là Maybach 62S.
|
Johnathan Hạnh Nguyễn được coi là “ông trùm hàng hiệu” tại Việt Nam. |
Nằm trong top những người siêu giàu tại Việt Nam, không mấy ngạc nhiên khi bố chồng Tăng Thanh Hà đang ở trong một căn biệt thự có giá triệu đô và đi trên những chiếc xe sang trọng bậc nhất.
Đại gia Thủy Tiên, người vợ thứ hai của Johnathan Hạnh Nguyễn, trong bài phỏng vấn với Guardian đã tiết lộ, trong gara biệt thự của gia đình bà xuất hiện nhiều chiếc xe siêu sang. Đó là 3 xe Rolls-Royce phiên bản khác nhau, một chiếc Bentley và thêm một chiếc thuộc dòng SUV hạng sang. “Chồng tôi có sở thích sưu tập xe hơi”, nữ diễn viên từng nổi tiếng một thời nói.
Ngoài Rolls Royce, Bentley, người ta còn nhiều lần nhìn thấy ông Jonathan Hạnh Nguyễn ngồi trên chiếc xế sang Lexus và đặc biệt là Maybach 62S.
Chiếc Maybach 62S sở hữu động cơ V12 6.0L tăng áp kép, công suất 612 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 5,2 giây, mô men xoắn 1000Nm. Maybach 62S có vách ngăn để phân biệt đâu là người lái xe và đâu là ông chủ. Khoang hành khách ở phía sau có đủ không gian cho 3 người, trong đó có 2 chỗ ngồi trang trọng cố định và chỗ ngồi thứ 3 ở dạng console (có thể gập lại).
Chữ S trong kí hiệu 62S có nghĩa là “special - đặc biệt”, đây là phiên bản đặc biệt của chiếc Maybach 62, một trong 2 dòng xe triệu đô ở Việt Nam. Có thể phân biệt hai phiên bản này bằng điểm đặc trưng trên phần nan bảo vệ tản nhiệt của xe. Maybach 62S có 11 thanh nan và Maybach 62 có 23 thanh nan. Số 62 thể hiện chiều dài 6,2 m của xe so với chiếc Maybach 57 (dài 5,7m).

Ông Johnathan trên chiếc xe sang Lexus.
Cũng như mọi xế hộp dành cho giới siêu giàu, nội thất của Maybach 62S là sự kết hợp của các vật liệu bằng carbon, gỗ cao cấp, da nappa, tủ lạnh để đồ uống, dàn DVD 6 đĩa với hệ thống âm thanh vòm, bảng điều khiển nhiệt độ, hệ thống định vị vệ tinh GPS…
Một chiếc Maybach 62S có giá xuất xưởng ở Mỹ khoảng 495.000 USD, nhưng khi về Việt Nam, giá của chiếc xe bị đội lên tới hơn một triệu USD do phải chịu nhiều loại thuế, phí.
Với việc chiếm giữ 70% thị phần trên thị trường hàng hiệu Việt Nam, bố chồng kiều nữ Tăng Thanh Hà hiện “rải” lượng hàng hiệu nhập khẩu “khủng” trị giá hàng trăm triệu đô la của mình tại toàn những địa điểm “kim cương” đắc địa bậc nhất Việt Nam.

Chiếc Maybach 62S của bố chồng Hà Tăng
Trong số đó, 2 trung tâm “vàng”, thuộc dạng cao cấp nhất, đã được ông đổ hàng trăm triệu USD vào cải tạo, đó là Tràng Tiền Plaza Hà Nội và Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade (tầng trệt khách sạn Rex, TP HCM).
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn tích cực đặt nhiều gian hàng tại các trung tâm thương mại lớn hoặc các khách sạn. Có thể bắt gặp gian hàng các thương hiệu nhập khẩu của hãng IPP tại The Parkson, trung tâm thương mại Eden, Vincom…
Ông cũng cho biết, ước mơ lớn nhất của mình là 10 năm nữa sẽ mở một trung tâm thương mại lớn nhất tại Việt Nam như mô hình Asia Mall của Philippines. Trung tâm sẽ có quy mô hơn 380.000 m2, bán cả hàng hiệu và hàng hóa khác. Ông dự tính tổng vốn đầu tư khoảng một tỷ USD.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Galaxy S26 có đáng mua không? Đánh giá nhanh flagship Samsung mới
Quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách