Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ có rối loạn giấc ngủ và bệnh còi xương do thiếu hoặc rối loạn chuyển hóa canxi cũng có thể là một nguyên nhân.
|
|
|
Kính gửi bác sĩ, bé nhà tôi hiện tại được 5 tháng 10 ngày, được 7,6kg cao 70cm. Khi sinh cháu nặng 3,9kg. Từ lúc được hơn 3 tháng đến nay bé có triệu chứng ngủ không ngon giấc (trước cháu ngủ rất ngoan và thường tự ngủ), triệu chứng khó ngủ của cháu diễn tiến tăng nặng, hiện tại cháu ngủ trung bình 1 ngày 12 -13 tiếng (bao gồm cả thời gian vật vã và tỉnh giấc giữa giấc ngủ). Biểu hiện khó ngủ của cháu: dễ giật mình, ngủ không sâu giấc, hay ngủ gà, cười khóc trong giấc ngủ, vật vã xoay chuyển khắp giường, thở nhanh, thở mạnh, vò đầu bứt tóc, thỉnh thoảng có vã mồ hôi, không bị rụng tóc, tóc cháu từ khi sinh ra đã rất đen và dài. Tôi đã cho cháu đi khám ở viện nhi TW, kết quả như sau:
protein U/CSF: 64,68
Ca: 2,2
Ca ++: 1,02
Mg: 0,98
Iron: 11,2
Bác sĩ kết luận bình thường, không kê thuốc gì.
Tôi có 1 vài thắc mắc mong bác sĩ giải thích giúp (do lúc nhận kết quả cháu khóc nên bố cháu vào gặp bác sĩ, đến khi về nhà tôi mới xem lại).
1. Theo trị số bình thường của Ca++ (có đi kèm với kết quả xét nghiệm) là từ 1,1 - 1,3; Vậy bé nhà tôi thiếu Ca++ phải không ạ? Có phải nguyên nhân cháu khó ngủ là do đây?
2. Tôi không hiểu sao bác sĩ lại kết luận bình thường, nếu vấn đề là do Ca++ vậy bé nhà tôi sẽ phải điều trị như thế nào ạ?
Rất mong thư hồi âm của bác sĩ sớm, tôi xin chân thành cảm ơn. (Đặng Nhung - dthnhung.hua@gmail.com).

Ảnh minh họa
Trả lời:
Bạn Nhung thân mến!
Con bạn có chiều cao tăng nhiều so chuẩn (theo chuẩn tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới trung bình 5 tháng 10 ngày tuổi bé trai cao 66,5cm, nặng 7,6kg; bé gái cao 64,6cm, nặng 7,2kg), như vậy bé hiện nhẹ cân nhiều so với chiều cao. Bạn nên kiểm tra lại chính xác chiều cao của bé.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ có rối loạn giấc ngủ (ngủ không ngon giấc – như trường hợp con bạn) và bệnh còi xương do thiếu hoặc rối loạn chuyển hóa canxi cũng có thể là một nguyên nhân. Tuy nhiên việc thăm khám và hỏi bệnh trực tiếp sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh. Các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ nhằm giúp bác sĩ xác định hoặc loại trừ bệnh cùng với việc thăm khám trực tiếp. Như vậy cách giải quyết tốt nhất là bạn cần gặp lại bác sĩ để được giải thích cụ thể hơn.
Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày