Bên cạnh việc điều trị căn bệnh này bằng tây y, đông y cũng có những bài thuốc chữa hiệu quả.
|
Vệ sinh tốt là cách tốt nhất để kiểm soát lây lan đau mắt đỏ. (Ảnh minh họa). |
Trong 2 tuần vừa qua, bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) ngày càng có những diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh ra tăng nhanh chóng, có nhiều địa phương, thành phố lớn bùng phát dịch trên diện rộng.
Theo Lương Y Trần Hoàng Bảo, bên cạnh việc chữa trị căn bệnh này bằng tây y, thì đông y cũng có những bài thuốc giúp chữa căn bệnh này nhanh chóng đơn giản.
Bài 1:
Thành phần: Hoàng bá 31g, Cúc hoa 15g.
Cách dùng: Thêm nước sôi 500ml ngâm 2 tiếng đồng hồ, dùng vải lọc qua lấy dịch để sẳn dùng. Dùng thuốc trên ngoài đắp hoặc rửa mắt, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 phút.
Bài 2:
Thành phần : Ngân hoa 10g, Cúc hoa 10g, Phòng phong 10g, Bạc hà 6g, Kinh giới 10g, Sinh Địa 10g, Xích thược 10g, Bản lam căn 10g, Hoàng liên 10g, Sinh cam thảo 5g, Thích tật lê 10g, Mộc tặc thảo 10g, Thiền y 10g.
Cách dùng : Thuốc trên sau khi nấu xong, thừa nóng xông hơi vào 2 mắt, đến khi thuốc nguội thì uống.
Bài 3: Trị viêm kết mạc cấp tính
Thành phần : Hạ khô thảo 120g,
Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.
Bài 4 Chủ trị: Viêm kết mạc mắt, viêm giác mạc, viêm mống mắt gấy mắt đỏ rít đau hoặc mắt đỏ chảy nước mắt.
Thành phần: Đông Tang diệp 12g, Bạch cúc hoa 9g.
Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang. Đồng thời dùng Tang diệp lượng thích hợp, sắc nước rửa mắt.
Bài 5: Viêm kết mạc cấp tính:
Thành phần: Quyết minh tử, Cúc hoa đều 3 chỉ; Mạn kinh tử, Mộc tặc đều 2 chỉ, sắc nước uống.
(Khi sử dụng những bài thuốc trên cần liên hệ với thầy thuốc để được khám và tư vấn phù hợp nhất với từng người bệnh)
Ngoài ra Lương Y Trần Hoàng Bảo cũng lưu ý cách phòng lây bệnh đau mắt đỏ.
Vệ sinh tốt là cách tốt nhất để kiểm soát lây lan đau mắt đỏ.
Để tránh lây nhiễm đau mắt đỏ, lây truyền bệnh cho người khác nên chú ý không dụi mắt bằng tay.
Rửa tay kỹ và thường xuyên với nước ấm, điều này rất quan trọng.
Hạn chế ngủ chung giường với người bệnh trong thời gian đau mắt đỏ và sau khi khỏi bệnh ít nhất 1 tuần.
Giặt ga giường, vỏ gối, khăn tắm trong nước tẩy và ấm.
Tránh dùng chung các vật dụng như khăn mặt, chậu rửa.
Rửa tay sau khi tra thuốc mắt.
Không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn.
Nếu trẻ bị bệnh nên để ở nhà, không đưa đến nhà trẻ trường học hoặc nơi đông người trong thời gian bị bệnh.
Nếu mắc bệnh, sau khi điều trị 4 - 5 ngày nếu bệnh vẫn chưa thuyên giảm thì cũng không nên lo lắng đi khám nhiều nơi tốn tiền, nên quay lại cơ sở khám mắt ban đầu để vệ sinh mắt và được bác sĩ tư vấn thêm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách