Một chàng trai 23 tuổi đã tử vong sau 12 giờ nhập viện nghi do nhiễm bệnh trùng xoắn móc câu - một bệnh lây truyền qua nước tiểu chuột.
|
Hồ nước tại khu giải trí Lata Bayu |
Abu Hanifah Redzuan là nhân viên của một công ty sản xuất phim ở Kuala Lumpur, Malaysia, đã tử vong tại Bệnh viện Sultan Abdul Halim vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19-5 vừa qua. 4 giờ cùng ngày, nam nhân viên này cùng 6 người anh chị em trong gia đình nhập viện do có biểu hiện sốt cao hơn một tuần.
Trước đó, ngày 4/3, 7 anh chị em trong gia đình Abu Hanifah nhau đi bơi ở hồ nước trong công viên giải trí Lata Bayu.
“Vài ngày sau chuyến đi chơi, hầu hết các anh chị em trong nhà đều có biểu hiện sốt nhưng chúng tôi đều nghĩ bị cảm bình thường. Sau một tuần sốt cao, chúng tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành”, người anh trai Siti Zubaidah cho biết. Theo người này, Abu Hanifah có biểu hiện bệnh tình nặng nhất, liên tục sốt cao và nôn ra máu.
Giám đốc Sở Y tế Kuala Lumpur, bác sĩ Ismail Abu Taat, cho biết bảy anh chị em được chẩn đoán nhiễm trùng xoắn móc câu. Bệnh viện chưa thể khẳng định rằng đây có phải là nguyên nhân khiến Abu Hanifah tử vong hay không do bệnh viện không thể thực hiện xét nghiệm máu đối với bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh viện đã lấy mẫu máu của 5/6 người còn lại và gửi lên phòng xét nghiệm chính thức tại Bệnh viện Sultanah Bahiyah ở Alor Star.
Bác sĩ Ismail Abu Taat cho biết nếu kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân bị nhiễm trùng xoắn móc câu, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đất và nước trong khu vực giải trí.
Trước đó, hồi năm 2010, công viên giải trí Lata Bayu đã từng bị đóng cửa sau khi một viên chức tử vong do nhiễm trùng xoắn móc câu từ hồ nước ở đây.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách