Bé gái 10 tuổi mang thai sau khi bị cưỡng hiếp buộc phải sinh con theo phán quyết của Tòa án.
|
|
|
Được biết, nạn nhân, danh tính không được tiết lộ, sinh ra trong một gia đình Nepal. Mẹ của em làm giúp việc ở thành phố Chandigarh, Ấn Độ. Nạn nhân được cho là đã bị cậu ruột cưỡng hiếp tại nhà nhiều lần.
Tội ác động trời này chỉ bị phanh phui khi bé gái 10 tuổi nói rằng em bị đau bụng. Sau khi gia đình em đưa đến bệnh viện mọi người mới bàng hoàng trước thông tin bé gái đã mang thai 30 tuần.
Thủ phạm bị bắt giữ theo đơn tố cáo của mẹ nạn nhân. Tại phiên tòa xét xử, bé gái 10 tuổi buộc phải sinh đứa trẻ này thay vì phá thai theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Theo tòa án Tối cao Ấn Độ, tất cả thai phụ mang thai từ 26 tuần trở lên không được phép nạo phá thai.

Bé gái 10 tuổi mang thai 30 tuần không được phép phá thai. Ảnh minh họa.
"Bên cạnh đó, bé gái còn quá nhỏ nên không thể phá thai" – tuyên bố của tòa án nêu rõ. Tòa án quận và thẩm phán Poonam R Joshi đưa ra quyết định dựa trên báo cáo của khoa sản phụ Trường CĐ Y tế và Bệnh viện Chính phủ (GMCH).
Theo báo cáo, việc nạo phá thai vào giai đoạn này có thể gây ra nhiều vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cho bé gái. Một bác sĩ lâu năm tại GMCH cho biết: "Vào giai đoạn này, thai nhi gần như đã phát triển hoàn chỉnh. Do đó, luật pháp không cho phép nạo phá thai".
Trước đó, vào năm 2015, một nạn nhân 14 tuổi bị cưỡng hiếp đến có thai được tòa án cho phép nạo phá vì thai nhi chỉ mới 25 tháng. Cách đây 2 tháng, một nạn nhân 10 tuổi bị cưỡng hiếp có thai được cho phép nạo phá thai nhi 18-20 tuần sau khi đội ngũ y tế kết luận việc sinh nở sẽ đe dọa tính mạng cô bé.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em