Dù không được khoa học kiểm chứng và khuyến khích, tuy nhiên đã rất nhiều người tin và áp dụng những cách chữa bệnh điên rồ này.
|
Dùng ròi để sát khuẩn vết thương là một trong những phương pháp chữa bệnh điên rồ nhất trên thế giới |
1. Thẩm mỹ khuôn mặt bằng những cái tát
Một nhà vật lý trị liệu người Thái cho biết rằng bà ta có thể giúp bệnh nhân trẻ ra bằng những cái tát. Cô cho biết sau khi ăn tát thì những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng sẽ dần tan biến đi.

Rassanmeesaitarn 'Tata' Wongsirodkul được đào tạo ở Thái Lan và hành nghệ thẩm mỹ tại San Francisco Hoa Kỳ. Cô cho biết cô chỉ tính rẻ 350 USD (tương đương 7,2 triệu VNĐ) cho 15 phút "ăn tát" ở trong thẩm mỹ viện của mình.
2. Chữa bệnh bằng cách nằm lên đường ray
Cách chữa này trở nên vô cùng phổ biến tại Indonesia, những người bị bệnh lũ lượt nằm trên đường ray xe lửa vì họ tin rằng sóng điện sẽ chữa khỏi bệnh tật.

Được biết người đầu tiên chữa bệnh thành công là một người đàn ông Trung Quốc sau khi ông có ý định muốn tự tử. Sau một hồi nằm trên đường ray, người đàn ông này đã được chữa khỏi mọi bệnh tật. Chính phủ Indonesia đã ban hành lệnh cấm, tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn mù quáng sử dụng biện pháp này.
3. Dùng nọc độc của ong để chữa bệnh
Thường thì ai cũng sợ bị ong chích, tuy nhiên một vài người "phi thường" lại thích bị ong đốt để chữa bệnh. Người ta tin rằng nọc độc của ong có thể làm tan những vết sưng tấy. Cách chữa bệnh này xuất phát từ Trung Quốc và có tuổi thọ hơn 3.000 năm, người Trung Quốc cho biết nọc độc có chất chống viêm rất hữu hiệu cho việc chữa bệnh.

4. Kích thích các giác quan bằng cách cù
Đối với những người có da nhạy cảm phương pháp này có vẻ như là một cực hình. Tuy nhiên ở Tây Ban Nha, một cơ sở Spa có tên Cosquille Artespa đã sử dụng biện pháp này để giúp khách hàng thoải mái và thư giãn hơn. Khách hàng sẽ được cù buồn bằng các kỹ thuật khác nhau. Isabel Aires, người đã sáng tạo ra phương pháp này cho biết rằng bí kíp của cô giúp khách hàng thư giãn thoải mái và gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

5. Cắm nến vào tai để tăng cường sức đề kháng
Nhiều người tin rằng họ có thể tăng cường sức đề kháng bằng phương pháp cắm nến vào tai. Để thực hiện phương pháp này, người bệnh phải nằm nghiêm để đặt chiếc nến vào lỗ tai, sau đó chiếc nến sẽ được châm lửa và để cháy. Rất nhiều nhà khoa học đã kịch liệt phản đối phương pháp này và cho rằng đây chỉ là trò đùa và rất nguy hiểm. Sáp nến khi chảy vào tai bệnh nhân có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.

6. Đặt vào quan tài để chữa bệnh tâm lý
Theo như tờ China Daily đưa tin cho tới nay rất nhiều người sử dụng cách chữa bệnh kỳ quặc này. Người bị bệnh sẽ được đặt vào linh cữu rồi đậy nắp. Bằng cách này người bệnh sẽ được "trải nghiệm" cảm giác chết đi rồi sống lại sau khi quan tài mở nắp. Có khoảng hơn 1.000 người ở Thẩm Dương đã thử phương pháp này và đều hài lòng về kết quả chữa trị.

Một bệnh nhân chia sẻ rằng ông đã nghe khôi phục lại được những ký ức cũng như nghe thấy tiếng trẻ con chào đời trong lúc đang "bế quan". Cách chữa bệnh này giúp người bệnh có cái nhìn khác đi về cuộc sống và cảm thấy lạc quan hơn trước.
7. Dùng ròi để sát khuẩn vết thương
Nhiều người tin rằng ròi có khả năng sát khuẩn rất cao, và đặc biết có thể ăn hết những vi trùng ở vùng bị tổn thương. Từ ngàn xưa kỹ thuật dùng ròi để diệt khuẩn đã được áp dụng, những con ròi được đặt vào vùng bị thương để "chữa bệnh". Sau khi những vi khuẩn đã bị ròi tiêu diệt, những con ròi sẽ tự động rời khỏi cơ thể người.
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm