Ngày 21/5, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang trong người khi đang tham gia diễn tập diễu binh ở thủ đô Sanaa. AFP đưa tin 96 người chết và hàng chục người khác bị thương.
|
|
|
Nguồn tin cảnh sát cho biết nhiều quan chức cấp cao có mặt tại cuộc diễn tập diễu binh này - diễn ra trên quảng trường al-Sabin gần Dinh tổng thống, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Nasser Ahmed nhưng ông không bị thương.
Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi lên nắm quyền hồi tháng 2. Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày trước khi Yemen kỷ niệm 22 năm ngày thống nhất hai miền Nam - Bắc.
![]()
Các nhóm pháp y khám nghiệm hiện trường vụ đánh bom - (Ảnh: Reuters)
Theo cảnh sát, kẻ đánh bom mặc quân phục và hiện chưa rõ thuộc nhóm chống đối nào. Nơi xảy ra vụ đánh bom đã nhanh chóng được phong tỏa trong khi các nhóm pháp y kiểm tra hiện trường.
“Chúng tôi đang tham gia diễu hành thình lình có một vụ nổ lớn. Hàng chục người trong số đó bị giết. Kẻ đánh bom mặc quân phục, hắn đeo thắt lưng giấu chất nổ bên trong” - một người đàn ông tự xưng là đại tá Amin al-Alghabati với hai tay và quân phục lốm đốm máu, thuật lại.
Một nhân chứng của Reuters kể nhiều người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện bằng taxi. Vụ nổ được nghe thấy gần như khắp thành phố, khiến người dân hoảng sợ.
![]()
Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày trước khi Yemen kỷ niệm 22 năm thống nhất hai miền - (Ảnh: BBC)
AFP dẫn nguồn tin một quan chức quân đội và các nguồn tin bệnh viện nói 96 người chết, trong khi Reuters đưa tin ít nhất 41 người chết và hơn 60 người khác bị thương.
Đến nay chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.
Vụ tấn công xảy ra trùng với thời điểm quân đội Yemen, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, mở một cuộc tấn công chống lại các phần tử vũ trang có liên quan tới al-Qaeda ở miền nam Yemen, nơi các phiến quân đang kiểm soát nhiều thị trấn. Trong cuộc giao tranh ngày 20-5, quân đội đã tiến gần tới một trong những căn cứ của phiến quân.
Yemen là nơi trú ngụ của al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) và được Mỹ coi là một mối đe dọa lớn không chỉ với an ninh khu vực mà còn với Mỹ.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại