Kẻ giết vợ con trưởng ban dân vận huyện đã khóc khi xin giảm án và tha thiết được sống.
|
|
|
Ngày 26-7, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Châu Minh Nhân (SN 1996, quê Vĩnh Long) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Châu Minh Nhân là kẻ đã sát hại bà Phạm Thúy Nga (SN 1968) và anh Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999) - vợ và con ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngày 12-4, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử lưu động và tuyên phạt Châu Minh Nhân tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hình phạt là tử hình.

Châu Minh Nhân tại phiên phúc thẩm
Năm 2014, Nhân được gia đình bà Nga thuê thi công sân bóng đá nhân tạo. Từ việc thường xuyên đến nhà bà Nga làm việc và được gia đình đối xử như người thân thiết nên Nhân biết gia đình này khá giả.
Do Nhân thiếu nợ 20 triệu đồng và bị chủ nợ ráo riết đòi nên nảy sinh ý định đến nhà ông Thường trộm cắp tài sản.
Ngày 20-10-2016, Nhân đi từ TP HCM đến nhà bà Nga ở huyện Châu Đức nhưng không gặp ai nên thuê phòng nghỉ lại. Sau đó, Nhân gọi điện mời ông Thường đi uống nước.
Sáng hôm sau, ông Thường cùng đi uống cà phê với Nhân và tâm sự rằng gia đình ông có thu nhập cao nhờ nuôi chim yến. Từ chuyện được nghe, Nhân càng quyết chí trộm cắp nhà chủ cũ.
Trưa 22-10-2016, Nhân đến nhà ông Thường chơi và được chủ nhà đãi nhậu. Sau đó, ông Thường đưa xe máy cho Nhân về nhà trọ và Nhân trả xe cho ông hôm sau.
Trưa 24-10-2016, Nhân thuê xe ôm đến nhà ông Thường rồi đột nhập nhà. Khi bị phát hiện, Nhân đã dùng hung khí sát hại vợ con ông Thường để cướp tài sản.
Nhân vứt ống tuýp sắt, tháo sim và thẻ nhớ điện thoại của nạn nhân bỏ ven đường, tháo biển số xe… rồi bán đôi bông tai của bà Nga được gần 2,7 triệu đồng.
Để đánh lạc hướng công an, Nhân gởi xe máy ở Bến xe Miền Đông rồi đón xe khách đi Bình Định. Nhân bị công an bắt khẩn cấp khi trở về TP HCM vào ngày 26-10-2016.
Bị cáo kháng cáo với lý do đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, Nhân còn cho rằng do nhận thức pháp luật kém nên đã hành động dại dột; cha bị cáo là quân nhân xuất ngũ nên đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét khi lượng hình.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên tòa tuyên y án sơ thẩm là tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe