Những năm gần đây xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang thị trường Hàn Quốc hấp dẫn với đông đảo người dân Bắc Giang bởi thu nhập cao, chi phí thấp. Nhưng cánh cửa vào thị trường này không rộng, bởi yêu cầu về trình độ tiếng và tay nghề khắt khe.
|
|
|
Tỷ lệ thi đỗ tiếng Hàn thấp
Theo ông Trần Văn Hà, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), bình quân một tháng người lao động xuất khẩu (LĐXK) tại Hàn Quốc thu nhập từ 1,2-1,5 nghìn USD. Tuy nhiên, để được sang thị trường này làm việc, người lao động phải trải qua kỳ sát hạch tiếng Hàn. Hiện nay, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc áp dụng hai mức thi tiếng cho lao động nước ngoài, trong đó có người Việt Nam: Chương trình EPS (phổ thông) và chương trình Thẻ vàng (chuyên gia). Chương trình Thẻ vàng đòi hỏi người lao động phải giỏi ngoại ngữ và có kinh nghiệm làm việc, nên thời gian qua, hầu hết lao động trong tỉnh thi tiếng theo chương trình phổ thông.

Người lao động đổ xô đăng ký thi tiếng Hàn tại Trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Giang.
Số lao động dự thi đều trải qua lớp học tiếng do các trung tâm, cá nhân tổ chức. Tuy nhiên, tỷ lệ đỗ qua các kỳ thi không cao, bình quân chỉ đạt 35%. Năm 2011, toàn tỉnh có 3.593 người dự thi tiếng Hàn, chỉ 980 người đạt yêu cầu (27,2%). Giải thích cho tỷ lệ đỗ thấp, có hai lý do được cho là cơ bản nhất: Do người lao động không chịu học, nhiều người biết tiếng lơ mơ vẫn đăng ký dự thi và do chất lượng đào tạo không bảo đảm (giáo trình chưa thống nhất, thời gian học ít…). Việc kiểm tra các đơn vị dạy tiếng của cơ quan chức năng chưa thường xuyên trong khi có rất nhiều nơi mở lớp dạy tiếng, hơn nữa lực lượng làm nhiệm vụ này không nhiều. Ông Trịnh Xuân Hưng, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB và XH khẳng định: "Thời gian tới chúng tôi kiểm tra nghiêm các điểm dạy tiếng trên địa bàn. Đơn vị nào không bảo đảm sẽ rút giấy phép".
Cánh cửa hẹp
Không chỉ lao động trượt ở kỳ thi tiếng Hàn phải ở nhà, mà nhiều lao động thi đỗ cũng trong cảnh khắc khoải đợi chờ. Thống kê của phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐ-TB và XH) chỉ khoảng 75-80% lao động đã trúng tuyển các kỳ thi tiếng được sang Hàn Quốc làm việc. Trong 2.366 lao động đỗ các kỳ thi 2 năm (2010- 2011) mới có 800 lao động được sang xứ sở Kim Chi làm việc. Số còn lại đã làm hồ sơ và đang đợi chủ doanh nghiệp phía Hàn Quốc tuyển chọn. Vẫn theo ông Trần Văn Hà, các doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển người rất kỹ, ngoài trình độ tay nghề, tiếng, họ còn chọn những người hợp mệnh, có thần thái, dáng vóc như mong muốn… Những người đạt yêu cầu, chủ doanh nghiệp tuyển và báo cho Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) để hoàn thiện thủ tục sang Hàn Quốc làm việc.
Tìm hiểu, được biết chi phí đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này chỉ 1.300 USD (gồm phí đào tạo, xuất cảnh, phí bảo hiểm rủi ro…), nhưng chi phí khác lại không hề nhỏ. Thực tế, kinh phí học tiếng, giáo dục định hướng, học nghề và các chi phí khác cũng tới hơn chục triệu đồng (chưa kể người lao động phải mất nhiều thời gian chờ đợi không làm ra tiền)… Nhiều lao động còn bị "cò" lợi dụng moi tiền bằng chiêu "chạy" đỗ thi tiếng dẫn đến mất tiền oan. Sở LĐ-TB và XH đã từng cảnh báo tình trạng này. Vì vậy, người lao động cần tỉnh táo chọn lựa, thay vì chạy theo sức hấp dẫn thu nhập của thị trường lao động Hàn Quốc và lời chào mời của các trung tâm đào tạo tiếng, mọi người cần biết khả năng và điều kiện của mình để có quyết định đúng đắn nhất. Thực tế, chỉ những lao động có trình độ văn hóa khá, vốn ngoại ngữ nhất định; sự cần cù, chịu khó và sức khoẻ đáp ứng yêu cầu từ phía Hàn Quốc thì mới trụ được ở thị trường này.
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai