Đang vào thời kỳ thu hoạch mía xuất hiện nhiều thông tin trái ngược nhau trong công tác thu mua nguyên liệu.
|
|
|
Để nhìn nhận sự việc một cách khách quan, đa chiều hơn, PV GLO có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lừng- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai.
|
Ông Nguyễn Văn Lừng- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai. Ảnh: Thanh Luận |
P.V: Khi nhiều nông dân không nợ tiền đầu tư của nhà máy, trong điều kiện họ muốn tiêu thụ nguyên liệu mía sớm để có tiền sử dụng, trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, ông có thể đáp ứng nhu cầu này của người trồng mía không?
Ông Nguyễn Văn Lừng- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai. Ảnh: Thanh Luận
Ông Nguyễn Văn Lừng: Với những hộ trồng mía hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho nhà máy, doanh nghiệp chúng tôi rất trân trọng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu mua nguyên liệu đã được phổ biến đến từng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình thu mua, nhiều hộ dân gặp khó khăn về điều kiện tài chính thật sự, gặp tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe hay rẫy mía bị cháy… doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn với họ, thay đổi lịch thu mua, giúp đỡ những hộ gặp khó khăn đồng thời chia sẻ, hỗ trợ vốn tái đầu tư, giúp họ từng bước ổn định sản xuất.
Nhưng bên cạnh đó, nhiều hộ dân không gặp bất kỳ khó khăn gì đến hoạt động sản xuất, không bị thiên tai, dịch bệnh… nhưng lại muốn bán nguyên liệu sớm hơn, trước cả những hộ đã đồng nhất với doanh nghiệp trong thời gian thu hoạch rải vụ thì doanh nghiệp chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của họ được. Vì kế hoạch thu mua nguyên liệu đã được tính toán rất kỹ, nhận được sự đồng thuận của các hộ trồng mía. Nếu doanh nghiệp chúng tôi đáp ứng dù chỉ yêu cầu thay đổi lịch thu mua cho 1 hộ dân sẽ gây ra bất bình đẳng và nói như người dân thường hay nói. Như vậy sẽ loạn trong việc thu mua nguyên liệu mất.
P.V: Nhiều nông dân trồng mía các huyện Đông Nam tỉnh chủ yếu ở Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, thậm chí Krông Pa phản ánh việc họ thuê xe chở mía đi tiêu thụ ở địa bàn khác gặp rất nhiều khó khăn.

Mía nguyên liệu nhập vào nhà máy đường Nhiệt điện Gia Lai theo kế hoạch thu mua. Ảnh: Thanh Luận
Ông Nguyễn Văn Lừng: Từ khi xây dựng doanh nghiệp chúng tôi luôn xác định đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nông, chính quyền địa phương. Những hộ trồng mía ký kết hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho nhà máy nhưng không thực hiện mà thuê xe vận tải chuyển nguyên liệu sang cung ứng cho nhà máy khác là việc đã xảy ra nhiều năm qua khiến doanh nghiệp chúng tôi gặp khó khăn. Nhưng phải khẳng định rằng: Việc không thực hiện hợp đồng cung ứng nguyên liệu cho nhà máy là các hộ trồng mía ra sức ép với doanh nghiệp chúng tôi để thay đổi lịch thu mua chứ không phải doanh nghiệp chúng tôi ép người trồng mía.
PV: Theo điều tra của chúng tôi, việc một số nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của Nhà máy Đường Nhiệt điện Gia Lai đã vòi vĩnh người trồng mía với lời hứa sẽ giúp họ được nhập nguyên liệu vào nhà máy sớm hơn. Ông có nhận được thông tin này chưa?
Ông Nguyễn Văn Lừng: Thú thật, trong suốt quá trình hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có những nhân viên, công nhân sai sót. Doanh nghiệp chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh của người trồng mía về hành vi của 2 KCS cố ý vòi vĩnh tiền của các hộ dân trồng mía, doanh nghiệp chúng tôi ngay lập tức cử cán bộ tiếp xúc với người dân, nghe phản ánh của họ và chúng tôi điều tra làm rõ một số vấn đề về 2 KCS này.
P.V: Và doanh nghiệp xử lý như thế nào với những KCS này?
Ông Nguyễn Văn Lừng: Đuổi việc ngay! Chúng tôi xác định lợi ích của doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích của người trồng mía nên khi họ phản ánh và điều tra đúng sự thật, chúng tôi cho 2 KCS này thôi việc ngay từ trước Tết Nguyên đán. Doanh nghiệp chúng tôi hướng đến mục tiêu thắt chặt mối quan hệ giữa nhà máy và người cung cấp nguyên liệu ở Nhà máy đường Nhiệt điện Gia Lai là không qua trung gian, đầu nậu. Đây được xem là giải pháp đúng đắn đáp ứng hài hoà lợi ích của doanh nghiệp và nhà nông.
P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
