Tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer đã lập kỷ lục 8 lần vào chung kết giải Wimbledon, sau khi xuất sắc đánh bại đối thủ người Serbia Novak Djokovic 3-1 (6-3, 3-6, 6-4, 6-3) ở trận bán kết diễn ra đêm 6-7.
|
Federer với niềm vui chiến thắng (Ảnh: Reuters) |
Ở trận đấu này, Federer đã chơi rất tuyệt vời phát huy tối đa những cú đánh chuẩn xác về hai góc cuối sân và gần như không phạm phải sai lầm nào trong suốt trận.
Không những thế, tay vợt 30 tuổi này còn liên tục bẻ thành công những game giao bóng của Djokovic, để chóng vánh kết thúc trận đấu chỉ sau 139 phút.
Với chiến thắng này, Federer đã lần thứ 8 vào chung kết Wimbledon và có cơ hội cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch tại giải đấu này của huyền thoại Pete Sampras.
Ngoài ra Federer cũng đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp.
Nói với hãng tin AFP sau trận đấu, Federer cảm thấy rất bất ngờ với phong độ của bản thân mình khi cho biết: "Tôi cảm thấy sững sờ vì tôi đã chơi một trận quá tuyệt vời".
Còn Djokovic lại tâm phục khẩu phục thừa nhận: "Federer xứng đáng chiến thắng trận đấu này và có thể là cả giải đấu. Anh ấy đã chơi quá tuyệt vời và nếu anh ấy lấy lại ngôi vị số một thế giới cũng chẳng có gì là bất ngờ".
Đối thủ của Federer trong trận chung kết là tay vợt chủ nhà Andy Murray, người đã đánh bại tay vợt Pháp Jo Wilfried Tsonga 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 trong một trận đấu không căng thẳng bằng trận bán kết kia nhưng khá đẹp mắt vào những màn nhào lộn trên sân của cả hai tay vợt.
Murray trở thành tay vợt vương quốc Anh đầu tiên lọt vào trận chung kết Wimbledon kể từ năm 1938. Trước đây, Murray đã từng lọt vào 3 trận chung kết Grand Slam nhưng đều bại trận với 3 set trắng, trong đó có 2 trận bại dưới tay Federer, tại US Open 2008 và Australian Open 2010.
Trận chung kết vào ngày mai có ý nghĩa đặc biệt với cả Federer lẫn Murray. Với Murray, chiến thắng sẽ giúp anh có Grand Slam đầu tay, trút bớt gánh nặng của sự kỳ vọng từ người Anh dồn lên vai anh mấy năm qua, biến anh trở thành thế lực đáng gờm sau nhiều năm sống dưới cái bóng quá lớn của Djokovic, Federer và Rafael Nadal.
Với Federer thì đây là thời khắc rất quan trọng trong sự nghiệp của anh. Chức vô địch sẽ cho phép anh cân bằng kỷ lục 7 lần vô địch Wimbledon của William Renshaw và Pete Sampras. Hiện thời, anh có 285 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới, kém kỷ lục của Sampras đúng 1 tuần. Nếu vô địch để trở thành số 1 thế giới, Federer sẽ phá đổ kỷ lục 286 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới. Chưa hết, với chức vô địch Grand Slam thứ 17, anh sẽ khiến cho Nadal vô vọng trong cố gắng đuổi theo số danh hiệu Grand Slam của anh. Hiện tại, Nadal đang có 11 danh hiệu Grand Slam còn Djokovic có 5.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh