Vụ siết cổ con 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn: Người mẹ không được nhanh nhẹn, nghi trầm cảm
Chủ nhật, 24/01/2021 09:35

Theo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Đào là người không được nhanh nhẹn, gần đây lại nghiện chơi game.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Bắc Kạn vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ vụ án mạng do Hoàng Thị Đào (20 tuổi) gây ra.

Nạn nhân được xác định là đứa con mới lên 4 tháng tuổi tên Đặng Ngọc L., do Đào dứt ruột đẻ ra.

Vụ siết cổ con 4 tháng tuổi ở Bắc Kạn: Người mẹ không được nhanh nhẹn, nghi trầm cảm

Hoàng Thị Đào

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn và chính quyền địa phương thì Hoàng Thị Đào là người không được nhanh nhẹn, thời gian gần đây nghiện chơi game trên điện thoại và có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Đào và anh Đặng Văn C. (SN 1980) ở với nhau khoảng một năm, sau khi sinh cháu bé đã tổ chức đám cưới vào tháng 11/2020.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh C. vẫn đang làm thuê ở bên tỉnh Lào Cai. Vì 2 vợ chồng ở riêng nên không ai biết chuyên.

Trước đó, hôm 21/1, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận thông tin tại thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm xảy ra vụ án. Qua điều tra ban đầu xác định cháu bé L. bị chết ngạt.

Cơ quan điều tra đã triệu tập mẹ cháu bé là Hoàng Thị Đào lên làm việc, tại công an Đào khai nhận do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá, Đào đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con đến chết.

Sau đó Đào điện báo cho chồng là Đặng Văn C., do nghi ngờ về cái chết của con mình, anh C. đã báo cơ quan công an.

Hiện, Hoàng Thị Đào vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-siet-co-con-4-thang-tuoi-o-bac-kan-nguoi-me-khong-duoc-nhanh-nhen-n.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-siet-co-con-4-thang-tuoi-o-bac-kan-nguoi-me-khong-duoc-nhanh-nhen-nghi-tram-cam-161212301193111110.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Mẹ giết con , siết cổ con 4 tháng tuổi , tin pháp luật