Ban tổ chức chương trình Nhân tố bí ẩn đã thừa nhận sơ suất và gửi lời xin lỗi tới đồng bào dân tộc Thái khi nhóm FBand sử dụng chiếc khăn có họa tiết giống khăn Piêu.
|
Vụ khăn Piêu thành khố: Ban tổ Nhân tố bí ẩn chức xin lỗi người dân tộc Thái |
Theo đó, vào ngày 12/10, chương trình Nhân Tố Bí Ẩn phát sóng đêm bán kết, trong đó có phần trình diễn của nhóm F Band với tiết mục Mash up các ca khúc Tây Nguyên. Trang phục diễn lúc đó của nhóm là trang phục Tây Nguyên, đóng khố.
Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả là người dân tộc Thái đã phản ứng gay gắt cho rằng nhóm FBand và ban tổ chức chương trình không tôn trọng văn hóa của người Thái, khi lấy chiếc khăn Piêu của họ để… đóng khố.
Trước những phản hồi này, ông Nguyễn Quang Minh – GĐ Cty Cát Tiên Sa đã thay mặt ban tổ chức chương trình lên tiếng thừa nhận sơ suất và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến đồng bào dân tộc Thái vì đã không kiểm tra kỹ trang phục thí sinh trước khi lên trình diễn. Đồng thời ban tổ chức chương trình cũng xin rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong vấn đề trang phục diễn của các thí sinh.
Đại diện Cát Tiên Sa cũng cho biết, họ thuê trang phục biểu diễn cho nhóm Fband từ Nhà sách Tuổi Trẻ, thuộc Nhà văn hóa Thanh Niên. Ban tổ chức ban đầu đã yêu cầu rõ là muốn thuê trang phục của dân tộc Ba Na hoặc Ê Đê. Sau đó, theo tư vấn của nhà sách Tuổi Trẻ, Ban tổ chức chọn set đồ được đăng tải trên website của nhà sách Tuổi trẻ như hình sau:

Trang phục mẫu được đăng trên website của nhà sách Tuổi Trẻ thuộc nhà văn hóa Thanh niên mà ban tổ chức chương trình chọn thuê. (Ảnh do Ban tổ chức Nhân tố bí ẩn cung cấp)
Ban tổ chức cũng cung cấp cho phóng viên hình ảnh bộ trang phục mà họ đã thuê của Nhà sách Tuổi Trẻ, thuộc Nhà văn hóa Thanh Niên và bất ngờ là trong hình mẫu thì chiếc khăn Piêu đúng là đã được đơn vị này sử dụng với mục đích… đóng khố.
Ngay sau đó, phóng viên đã truy cập website của Nhà sách Tuổi Trẻ để tìm kiếm, tuy nhiên trong số 65 bộ trang phục dân tộc được giới thiệu không tìm thấy hình ảnh của set đồ này nữa. Phần trang phục của dân tộc Ba Na và Ê Đê là một hình khác chứ không đúng như hình của ban tổ chức cung cấp.

Các trang phục của các dân tộc Việt Nam được đăng tải trên website của nhà sách Tuổi Trẻ
Như vậy, dù ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, vì quả bóng trách nhiệm đã bị đùn đẩy giữa các bên. Nó cho thấy sự thiếu hiểu biết về văn hóa của những người làm văn hóa. Khi bản thân nhóm Fband hát ca khúc về Tây Nguyên cũng không hiểu rõ và không tìm hiểu về trang phục và văn hóa của đồng bào Tây Nguyên, nên mặc định theo sự tư vấn của đơn vị cung cấp trang phục trình diễn.
Ban tổ chức cũng thật tắc trách khi không nhận ra và không phân biệt được đâu là khố đâu là khăn Piêu, chỉ đến khi khán giả lên tiếng thì mới “ngớ người” và thừa nhận sai sót.
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh