Bộ Công an đã vào cuộc. Đoàn khám nghiệm khẳng định không có dấu vết dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.
|
Vụ cháy chợ Hải Hà (Ảnh: NLĐ) |
Cuối giờ chiều 8/12, tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp báo công bố kết luận điều tra về vụ cháy chợ Hải Hà và việc quyết định xây dựng chợ Hải Hà mới.
Vụ cháy chợ Hải Hà cũ ngày 25/10 vừa qua đã thiêu rụi khoảng 150 ki ốt của các tiểu thương hoạt động kinh doanh tại chợ. Ngày 5/12, cơ quan điều tra công bố kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ là do chập điện không có yếu tố hình sự và không khởi tố vụ án.
Tuy nhiên, ngay sau đó, các hộ kinh doanh tại chợ Hải Hà cũ đã tụ tập tại trụ sở Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà khiếu nại cho rằng vụ cháy không phải do nguyên nhân chập điện, vụ cháy có người đốt nhằm ép các tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ chuyển sang chợ mới, không đồng thuận phương án chuyển về chợ mới.
Sau hai ngày đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các hộ kinh doanh tại chợ Hải Hà không đạt kết quả, ngày 8/12 các hộ kinh doanh tiếp tục lên khiếu nại các cơ quan Trung ương đề nghị không chuyển lên chợ mới.
Về nguyên nhân cháy chợ Hải Hà cũ, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã đến huyện Hải Hà để phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan. Đoàn công tác đã kết luận không tìm thấy dấu vết của dung môi xăng dầu tại hiện trường vụ cháy.
Đại tá Điệp Văn Minh, Trưởng Công an huyện Hải Hà nói: “Kết luận giám định số 3431 ngày 15/11/2013 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu vật do người dân cung cấp không thấy dấu vết của xăng dầu và các môi dung dẫn cháy. Đến nay, cũng không có tài liệu nào thể hiện việc cháy do các đối tượng khác đốt. Căn cứ vào tài liệu điều tra đã thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận nguyên nhân cháy chợ Hải Hà là do chập điện”.
Ông Lê Văn Hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà cho biết: Chủ trương chuyển chợ Hải Hà cũ sang chợ Hải Hà mới đã được Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch từ trước khi xảy ra vụ cháy.
Ông Hơn nói: Việc chuyển sang chợ mới là phù hợp với quy hoạch phát triển huyện Hải Hà. Còn về giá thuê, mức thu phí chợ mới cao hơn với chợ cũ thì lãnh đạo huyện Hải Hà cho rằng đây là mức phí phù hợp, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, mức phí của chợ Hải Hà cũ là mức phí được áp dụng từ trước và không còn phù hợp nữa. Và khi chuyển sang chợ Hải Hà các hộ kinh doanh sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như miễn phí vệ sinh, phí trông giữ xe trong 3 tháng, giảm 10-20% giá thuê đối với hộ nghèo, gia đình chính sách.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Dự kiến thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ tháng 2/2026
-
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
-
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026