Từ những sai phạm của ông giám đốc chi nhánh cùng một số người liên quan, Agribank đã bị chiếm đoạt khoảng 600 tỉ đồng.
|
Tổng cộng số tiền gốc lẫn lãi các bị cáo đã chiếm đoạt của Agribank là hơn 600 tỉ đồng (Ảnh minh họa) |
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh 7 tại TP.HCM.
Theo đó, VKS đề nghị truy tố 9 bị can về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 7; Công ty TNHH Thương mại Mai Khôi và một số cơ quan liên quan.
Trong những người bị truy tố có ông Phạm Văn Cử (53 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh); Kiều Đình Thọ (34 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và bà Đỗ Thị Thu Hà (40 tuổi, nguyên phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh) bị truy tố về tội "vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Từ năm 2008 đến 2011, ông Phạm Văn Cử, với chức vụ quyền hạn của mình, đã ký 5 hợp đồng tín dụng và mở hợp đồng mua bán ngoại thương cho Công ty Mai Khôi vay vốn. Ông Phạm Trịnh Thắng (43 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty Mai Khôi) đã thoả thuận với một số giám đốc công ty tư nhân ký khống 14 hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất hoá đơn đỏ làm hồ sơ giả để vay vốn.
Ông Cử đã chỉ đạo cấp dưới cho vay mà không thẩm tra đúng quy định. Ông Thắng và bà Dương Thị Kim Luyến (42 tuổi, GĐ Công ty Mai Khôi) đã không sử dụng tiền vay vào kinh doanh theo đúng nội dung mà phần lớn là trả nợ cho lần giải ngân trước và đầu tư bất động sản nhưng sau đó không có khả năng trả nợ.
Đến nay, tổng cộng số tiền gốc lẫn lãi các bị cáo đã chiếm đoạt của Agribank là hơn 600 tỉ đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Triệt phá đường dây 'nuôi' tài khoản ngân hàng cho tội phạm lừa đảo
Nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm 'sa lưới' trong đợt cao điểm tấn công tội phạm
Xem xét khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong trên cao tốc
Đề nghị xử phạt chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho hơn 200 người
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại