Một phụ nữ gọi điện thoại tới cơ trưởng của chuyến bay MH370, nhưng người này dùng số thẻ căn cước giả để đăng ký SIM điện thoại.
|
Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah. Ảnh: Facebook |
Zaharie Ahmad Shah, cơ trưởng của chuyến bay MH370 hôm 8/3, nhận một cuộc gọi ngay trước khi phi cơ khởi hành tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Cuộc gọi kéo dài khoảng hai phút và người gọi là một phụ nữ. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy người phụ nữ dùng danh tính giả để đăng ký SIM trả sau mà cô ta sử dụng để gọi cho Shah, Malaysian Insider cho hay.
Những người mua SIM trả sau tại Malaysia phải điền thông tin cá nhân lên một mẫu đơn để đăng ký. Thông tin bao gồm số thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người mua. Do người phụ nữ khai man số thẻ căn cước, cảnh sát nghi ngờ cô ta làm vậy vì một mục đích mờ ám.
Khi cảnh sát truy tìm chủ nhân thực sự của số thẻ căn cước mà người phụ nữ bí ẩn sử dụng, họ phát hiện một người nào đó đã mua SIM tại một cửa hàng ở Kuala Lumpur vào thời điểm rất gần ngày 8/3.
Phát hiện mới khiến các nhà điều tra lo ngại có thể cơ trưởng Shah có mối liên hệ với một tổ chức khủng bố chuyên sử dụng những SIM mà cảnh sát không thể truy ra nguồn gốc. Các nhà điều tra đã thẩm vấn tất cả những người nói chuyện qua điện thoại với Shah trước khi máy bay cất cánh.
Daily Mail đưa tin nhà chức trách Malaysia cũng sắp thẩm vấn Faizah Khan, vợ của cơ trưởng Shah. Hai người có 3 con nhưng đã ly thân.
"Các nhà điều tra đã tiếp xúc với Faizah, nhưng chưa hỏi những thông tin chi tiết về hành vi và tinh thần của Shah trong những ngày trước khi chuyến bay MH370 khởi hành", một cảnh sát tiết lộ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026