Hệ thống miễn dịch của trẻ em còn non kém vì vậy bé rất dễ bị lây bệnh nếu được bố mẹ hôn trong các trường hợp sau.
|
|
|
Ôm hôn là cách thể hiện tình cảm yêu quý của bố mẹ với con cái. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của bé còn non yếu, sức đề kháng kém nên rất dễ bị nhiễm các loại virus, vi khuẩn từ bố mẹ. Vì vậy trong các trường hợp sau đây dù bố mẹ yêu con thế nào cũng tuyệt đối không hôn con.
1. Bố mẹ bị cảm cúm

Khi bố, mẹ bị cúm không nên hôn bé. (Ảnh minh họa)
Trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu nên rất dễ lây nhiễm các loại virus cảm cúm từ bố mẹ. Các loại cảm cúm ở trẻ nhỏ có thể biến chứng thành viêm phổi, viêm phế quản, viêm não. Vì vậy khi bố mẹ có dấu hiệu bị cúm dù chỉ là những triệu chứng nhẹ như đau họng, đau đầu, hắt hơi… thì cũng cần tránh tiếp xúc, âu yếm và hôn con để phòng tránh lây bệnh.
2. Bố mẹ nhiễm Herpes
Herpes là một loại vius có thể lây lan qua đường tiếp xúc. Nếu bố mẹ nhiễm herpes có thể lây truyền cho con thông qua việc hôn. Herpes không nguy hiểm ở người lớn nhưng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh, bao gồm nhiễm trùng dẫn đến tử vong. Vì vậy khi bố mẹ nhiễm Herpes cần phải chữa khỏi hoàn toàn mới nên tiếp xúc và hôn con.
3. Bố mẹ bị tiêu chảy
Các vi khuẩn gây tiêu chảy như E.coli hay Helicobacter pylori có khả năng lây truyền qua đường chân – tay – miệng. E.coli có thể bám vào bàntay, vật dụng, đồ ăn, thức uống… bố mẹ cầm vào lây truyền sang cho bé. Vì vậy khi bị tiêu chảy bố mẹ cần rửa kĩ tay sau khi đi vệ sinh và hạn chế tiếp xúc cũng như tuyệt đối tránh hôn con.
4. Bố mẹ bị tay, chân, miệng
Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường tiêu hóa gây ra. Bệnh lây lan trực tiếp qua đường tiêu hóa khi tiếp xúc với dịch người nhiễm bệnh hay ăn uống chung. Bệnh cũng có thể lây truyền gián tiếp qua tay hoặc đồ vật nhiễm virus. Ở trẻ nhỏ, bệnh tay chân miệng có thể để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm não, suy tim, thậm chí là gây tử vong.
Khi bố, mẹ bị tay chân miệng cần được cách ly hoàn toàn với bé để phòng chống lây nhiễm. Các đồ dùng trong nhà phải luôn được khử trùng sạch sẽ.
5. Bố mẹ bị đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ có thể lây truyền qua đường hô hấp. (Ảnh minh họa)
Bệnh đau mắt đỏ có khả năng lây truyền qua đường hô hấp và đồ dùng cá nhân như chậu rửa mặt, khăn mặt. Việc đeo kính không làm giảm hoàn toàn khả năng lây bệnh mà chỉ giảm bớt nguy cơ. Vì vậy khi bị đau mắt đỏ bố, mẹ tuyệt đối không được hôn con. Đồng thời các đồ dùng cá nhân như khăn, chậu rửa mặt, chăn gối cần dùng riêng.
6. Mẹ trang điểm
Trong mỹ phẩm có chứa nhiều hóa chất độc hại như chì, thủy ngân với hàm lượng nhỏ. Tuy nhiên, với làn da mỏng manh, nhạy cảm và hệ thống miễn dịch còn yếu của trẻ nhỏ thì các loại hóa chất đó có thể dễ dàng khiến bé bị nhiễm độc. Vì vậy mẹ không nên hôn bé khi vẫn đang trang điểm để phòng tránh các hóa chất này ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
7. Bố, mẹ mắc bệnh quai bị
Quai bị có khả năng lây tuyền qua nước bọt hoặc đường hô hấp một cách nhanh chóng. Quai bị có khả năng gây ra vô sinh đặc biệt với nam giới. Để tránh lây nhiễm bệnh cho con khi bị quai bị, bố mẹ nên cách ly, không tiếp xúc với bé.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe