Theo kết quả của một nghiên cứu gần đây thì mức độ thiếu vitamin D, đặc biệt ở trẻ em béo phì, có thể làm tăng nguy cơ của bệnh tiểu đường type 2 và kháng insulin ở trẻ em.
|
|
|
Tỷ lệ cao thiếu hụt vitamin D được cho là gặp nhiều ở những đối tượng bị coi là béo phì. Các nghiên cứu từ trước đây đã rút ra mối liên kết giữa mức vitamin D thấp với bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường type 2.

Ảnh minh họa
Nghiên cứu này xem xét mối liên quan giữa nồng độ vitamin D và thói quen ăn uống ở trẻ em béo phì và tìm hiểu xem liệu có mối liên quan giữa nồng độ vitamin D và các chỉ báo chuyển hóa glucose bất thường và huyết áp hay không.
Giáo sư Micah Olson, thuộc Trung tâm Y khoa Southwestern, Đại học Texas ở Dallas và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng trẻ em bị béo phì có nồng độ vitamin D thấp hơn những trẻ em khác, do đó có độ kháng insulin cao hơn. Mặc dù nghiên cứu của chúng tôi không thể chứng minh nhân quả, nhưng nó cũng cho thấy rằng mức vitamin D thấp có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2".
Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đo nồng độ vitamin D, nồng độ đường máu, insulin huyết thanh, chỉ số BMI và huyết áp trong 411 đối tượng béo phì và 87 đối tượng có cân nặng vừa phải. Những người tham gia nghiên cứu cũng được yêu cầu cung cấp những thông tin liên quan đến lượng nước soda, nước trái cây và sữa, trái cây trung bình được tiêu thụ hàng ngày và chế độ ăn uống bao gồm cả rau và bữa sáng.
Và kết luận thu được là: Thói quen ăn uống nghèo dinh dưỡng hoặc bỏ bữa, chẳng hạn như bỏ qua bữa ăn sáng hoặc uống nhiều nước giải khát và uống nước trái cây sẽ làm cho hàm lượng vitamin D trong cơ thể thấp hơn khá nhiều, điều này rõ rệt nhất ở những trẻ em béo phì.
Olson cũng nói thêm rằng: "Các nghiên cứu trong tương lai là cần xác định tác động lâm sàng của nồng độ vitamin D thấp ở những trẻ béo phì và liệu việc điều trị bằng vitamin D có thể cải thiện các đầu ra lâm sàng cơ bản như kháng insulin không”.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV