Người đứng đầu nước Nga đã đưa ra tuyên bố trên ngày 24/10 khi phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ Valdai đang diễn ra tại thành phố Sochi của Nga.
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại câu lạc bộ Valdai |
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 đã cáo buộc Mỹ đang làm cho thế giới xuất hiện nhiều khu vực nguy hiểm hơn do Washington đã áp đặt "sự cưỡng ép đơn phương" trong đối thoại quốc tế, đồng thời phủ nhận Moskva muốn xây dựng một đế chế mới.
Người đứng đầu nước Nga đã đưa ra tuyên bố trên ngày 24/10 khi phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ Valdai đang diễn ra tại thành phố Sochi của Nga.
Tổng thống Putin khẳng định sự cưỡng bức đơn phương và ép buộc các nước khác phải "dập khuôn" của Mỹ đang gây ra hậu quả ngược lại. Thay vì giải quyết các xung đột thì lại khiến nó leo thang, thay vì các quốc gia ổn định và có chủ quyền thì không gian hỗn loạn đang ngày càng gia tăng, thay vì một chế độ dân chủ lại đang khiến công chúng hoài nghi.
Cảnh báo việc Washington đang cố gắng "làm lại toàn bộ thế giới" phục vụ lợi ích riêng của Mỹ và nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột quốc tế đang tăng lên, ông Putin nhấn mạnh Moskva không phải là bên khởi xướng điều này.
Ông Putin nhấn mạnh việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga là sai lầm và khẳng định Moska sẽ không "khoanh tay đứng nhìn".
Ngoài ra, người đứng đầu nước Nga cũng đổ lỗi cho phương Tây đã gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời phủ nhận cáo buộc Moska đang xây dựng một đế chế mới hoặc cố gắng phá hoại chủ quyền quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ này.
Ông Putin nhấn mạnh rằng nguy cơ của các cuộc xung đột có sự can dự của các nước lớn xuất hiện cùng mối đe dọa của việc các hiệp ước kiểm soát vũ khí bị vi phạm. Ông kêu gọi đàm phán về các điều kiện mà cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận được đối với việc sử dụng vũ lực, đồng thời chỉ trích điều mà ông cho là sự can thiệp bừa bãi của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của nước khác.
Phương Tây đã cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền của Ukraine bằng cách sáp nhập bán đảo Crimea và cho rằng Moskva cũng viện trợ vũ khí cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này để chống lại chính quyền Kiev. Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh