Trong cuộc họp sáng qua (17/5), ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã chỉ đạo VFF, VPF quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực trong bóng đá, coi đó như nhiệm vụ đột phá của ngành...
|
|
|
“Bóng ma” tiêu cực trở lại
Sau SEA Games 2005, bóng đá Việt Nam từng rúng động với “cơn bão” tiêu cực gắn với các trụ cột đội U23 quốc gia. Tiếp theo, một loạt trọng tài, HLV có tài trong nước cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa vì “dính chàm”. Và gần như ngay sau đó, bóng đá nước nhà đã đặt được những mốc son: Lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007, đi tới vòng loại thứ 3 Olympic 2008, vô địch AFF Cup 2008.

Sài Gòn FC (trắng) đang bị cơ quan công an đưa vào “tầm ngắm”.
Tiếc là khi một số tín hiệu lạc quan bắt đầu le lói cũng là lúc những nghi án tiêu cực lại liên tiếp xuất hiện ở SEA Games 2009, AFF Cup 2010, SEA Games 2011. Ở Giải hạng Nhất, V.League, trong khoảng 2 năm gần đây, liên tiếp xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực.
Tháng 8/2010, cựu cầu thủ Hồ Trúc Giang (Tiền Giang) bị bắt vì tội cá độ bóng đá, bắt giữ người trái phép. Trước đó, đầu năm 2010 khi Giang còn thi đấu, 5 cầu thủ Tiền Giang, trong đó có những cái tên từng khoác áo đội Olympic tại vòng loại Olympic 2008: Phúc Hiệp, Nhật Tân… đã tố giác có người gửi tin nhắn gợi ý họ bán độ trước trận gặp TDC Bình Dương ở Giải hạng Nhất với giá 100 triệu đồng.
Đến ngày 16/5 vừa qua, lãnh đạo ĐT.LA đã gửi báo cáo tới BTC Giải hạng Nhất về việc cầu thủ của mình nhận được điện thoại đề nghị bán độ trước trận làm khách của đội cuối bảng Tây Ninh (trận này ĐT.LA đã thắng 1-0).
Điều tra những vụ nổi cộm
Trao đổi với PV chiều qua (17/5), Nhật Tân một trong hai cầu thủ được đề nghị bán độ với giá 50 triệu đồng/người cho biết: “Tôi nhận rõ giọng người đề nghị bán độ là Trung (cầu thủ Nguyễn Thành Trung từng khoác áo số 18 CLB Sài Gòn.XT ở Giải hạng Nhất 2011 nay là Sài Gòn FC-PV). Tôi nghĩ mình đã làm đúng khi báo cáo ngay cho lãnh đạo biết”.
Nhưng ở một diễn biến khác, hôm qua, cựu cầu thủ Thành Trung đang nghỉ điều trị chấn thương gối ở Thái Bình lại khẳng định: “Tôi chỉ nói đùa thôi” (?!).
Về vấn đề này, luật sư Phạm Huỳnh-Trưởng Văn phòng luật sư Tâm Đức cho biết: “Không thể có chuyện đùa như thế được. Đây là hành vi vu khống danh dự người khác (ở đây là các trọng tài, CLB Tây Ninh-PV) và đã vi phạm luật hình sự”.
Giờ chưa rõ trắng đen vụ cầu thủ ĐT.LA được đề nghị bán độ, nhưng với sự xuất hiện của Thành Trung lúc này, không thể không đặt câu hỏi có hay không mối liên hệ giữa Thành Trung với nghi án tiêu cực ở Sài Gòn FC tại V.League 2012 vốn đã được cơ quan an ninh để mắt đến.
“Chúng tôi đang khẩn trương, nỗ lực phối hợp cùng Bộ Công an gồm rất nhiều đơn vị, chứ không chỉ riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục An ninh chính trị nội bộ (A83).
Phía Bộ Công an cũng rất khẩn trương điều tra làm rõ các vụ việc nổi cộm vừa qua, gần nhất là vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí để sớm đưa sự việc ra xử lý theo pháp luật, đúng người đúng tội” , ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF nói.
Tiếp tục lấy lời khai vụ đánh trọng tài
Hôm qua (17/5), Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) đã phối hợp với PC45 Công an TP.Hải Phòng tiếp tục lấy lời khai của 13 người đi trên chiếc xe ô tô mang BKS 16L-2154 của Công ty Ximăng Hải Phòng trong vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung đêm 13/5. Tại cơ quan Công an Hải Phòng, 13 CĐV này tiếp tục khai và nhận dạng người hành hung trọng tài Võ Minh Trí theo một số thông tin trước đó. Sau khi lấy lời khai, trong 13 người này không có ai là người cần nhận dạng, nên chiều 17/5 họ được rời khỏi trụ sở công an.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh