Hành vi chặn đường vây đánh trọng tài Võ Minh Trí của nhóm CĐV Hải Phòng thể hiện thái độ hung hãn, coi thường pháp luật, tạo nên hình ảnh xấu cho nền thể thao VN.
|
|
|
Trên cơ sở đơn yêu cầu, tố cáo của nạn nhân, cơ quan điều tra cần vào cuộc làm rõ sai phạm của nhóm CĐV này để có hình thức xử lý nghiêm khắc. Thương tích của trọng tài Trí cần phải được cơ quan chức năng giám định tỉ lệ thương tật để làm cơ sở xử lý hành vi của nhóm CĐV. Nếu thương tích của trọng tài hơn 11%, vụ việc đã cấu thành tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác” theo điều 104 Bộ luật hình sự.

Trọng tài Võ Minh Trí
Trường hợp thương tích của trọng tài chưa đến 11% nhưng qua vụ việc này cho thấy hành vi đánh trọng tài này là có tổ chức (cả nhóm vây xe, hò hét, đánh trọng tài) và việc vây đánh này có nguyên nhân từ nhiệm vụ của trọng tài trong trận đấu của đội Hải Phòng, nên có thể coi việc đánh trọng tài là “vì lý do công vụ của nạn nhân”. Vì vậy, căn cứ khoản 1 điều 104 Bộ luật hình sự, nhóm CĐV đó vẫn có thể bị xử lý hình sự.
Trong trường hợp này, theo quy định của tố tụng hình sự, việc khởi tố vụ án phải có đơn yêu cầu của nạn nhân nên trọng tài Trí cần phải có đơn đề nghị thì cơ quan điều tra mới có thể khởi tố vụ án. Khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ triệu tập nạn nhân và các nhân chứng để truy tìm đối tượng đã trực tiếp gây thương tích cho trọng tài và những người có hành vi đồng phạm giúp sức khác.
Ở các nước, hành vi quá khích của CĐV bị xử lý rất nghiêm, kể cả đội bóng, CLB nếu để CĐV có hành động quá khích cũng có thể bị xử lý. Trong điều kiện hiện nay, nền bóng đá VN cần phát triển và thực hiện xu hướng quốc tế hóa, nên vấn đề bạo lực trong bóng đá cần phải được xử lý nghiêm. Trường hợp không đủ cơ sở để xử lý hình sự cũng cần phải có biện pháp xử phạt hành chính thật nghiêm các đối tượng quá khích trên để răn đe những hành vi tương tự.
Đối với các thành viên trên diễn đàn của CĐV Hải Phòng đã có lời lẽ lăng mạ, kích động việc đánh trọng tài cũng cần phải có biện pháp xử lý, chấn chỉnh. Tuy chỉ là những lời lẽ trên mạng nhưng cũng có thể coi đó là hành vi xúi giục, kích động người khác phạm tội. Trách nhiệm xử lý đối với các thành viên diễn đàn trên (tuy khó) nhưng cũng cần phải được cơ quan nhà nước quan tâm xử lý, tránh tình trạng thoải mái lăng mạ, xúc phạm danh dự của người khác trên mạng.
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai