Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc đã đưa tin về việc Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí với Việt Nam bằng một giọng điệu hằn học.
|
Tình hình biển Đông chiều 10/10: Báo TQ tức tối vì Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam |
Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đã chạy dòng tít đầy mùi khích bác: “America’s arms sales: a short-sighted policy” (“Lệnh bán vũ khí của Mỹ: Một chính sách thiển cận”) trên phiên bản điện tử ngày 10/10, cho rằng Mỹ đã tỏ ra thiên vị và trước sau bất nhất khi nới lỏng một phần lệnh cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Tờ báo võ đoán cáo buộc Mỹ một mặt khẳng định mong muốn về một nền hòa bình, nhưng lại có hành động trái ngược đối với các xung đột trên Biển Đông, bằng việc tiến hành hỗ trợ vận chuyển các thiết bị phòng vệ hàng hải cho Việt Nam trong tương lai.
Trong khi Mỹ nhấn mạnh không chọn phe phái trong các cuộc xung đột về chủ quyền tại Biển Đông, giờ đây, quốc gia này lại đang chuẩn bị các chính sách tích cực để bán vũ khí cho Việt Nam, một hành động không hề nhạy bén, tờ báo hằn học.
Lý giải cho cáo buộc trên, Nhân dân nhật báo đưa ra ba lập luận.
Đầu tiên, mặc dù Trung Quốc là phía đơn phương làm dậy sóng Biển Đông khi đưa giàn khoan dầu khí nước sâu Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, kèm theo đội tàu hộ tống hung hăng sẵn sàng tấn công khi có lệnh, tờ báo vẫn một mực khăng khăng: “Trung Quốc và các quốc gia khác liên quan cần giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển thông qua các thỏa thuận song và đa phương một cách hòa bình”.
Trung Quốc và Việt Nam đã ký một thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề về lãnh thổ trên biển hiện tại giữa hai nước. Hơn nữa, hai quốc đã thành lập một nhóm công tác song phương để thảo luận hướng tới chung tay phát triển ngành hàng hải vào năm 2013.
Tuy nhiên, bước đi lần này của Mỹ không những không tạo thuận lợi cho thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, mà nó còn phá hoại sự ổn định và phức tạp hóa tranh chấp giữa hai nước, tờ báo cáo buộc.
Thứ hai, Nhân dân nhật báo cho rằng đây là một hành động mang tính thiên vị từ phía Mỹ.
“Trong khi Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, quốc gia này vẫn duy trì lệnh cấm bán vũ khí với Trung Quốc, và hạn chế nhập khẩu các mặt hàng công nghệ cao khác. Chính sách này đi ngược lại với quy định và bộ quy tắc ứng xử trong tự do thương mại”, tờ báo buông lời ganh tị.
Cuối cùng, tờ báo nhắc đến Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị lãnh đạo Trung Quốc – ASEAN (10 + 1), tự hào cho rằng Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực đã thiết lập mối quan hệ kinh tế và diễn đàn đối thoại.
Ngược lại, tờ báo dự đoán chiến lược “tái cân bằng châu Á” của Mỹ sẽ thoái trào, vì vậy Mỹ đang dùng hoạt động bán vũ khí để lấy lại ảnh hưởng.
Chốt bài, Nhân dân nhật báo đe nẹt rằng kể cả những “xung đột” gián tiếp cũng có thể gây thiệt hại, và chính sách này của Mỹ “sẽ được các nước láng giềng của Trung Quốc xem như một ví dụ của xung đột gián tiếp”, tuy nhiên không nói rõ quốc gia nào.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID