Theo Bộ Nội vụ, trong quý này có gần 21 triệu người tham bảo hiểm xã hội, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, có gần 2,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm 2024.
|
|
|
Về tình hình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ cho biết, có 3,32 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Con số này xấp xỉ với quý trước.
Cũng theo Bộ Nội vụ, số người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trong quý II vượt mốc 284.000 người, tăng trên 139.000 người so với quý I vừa qua. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn khoảng 51.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.
Được biết, trong số 284.000 người nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trong quý II có hơn 258.300 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bộ Nội vụ cho biết, trong quý II/2025, có hơn 3,32 triệu người được hưởng lương hưu
và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng, xấp xỉ với con số ghi nhận trong quý trước.
(Ảnh minh họa)
Theo báo Tài chính - Đầu tư, dữ liệu từ Bộ Nội vụ cũng cho thấy, thị trường lao động quý II ghi nhận hơn 53 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng gần 170.000 người so với quý trước. Trong đó, khoảng 52 triệu người có việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (chiếm gần 41%), tiếp đến là công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - thủy sản.
Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp vẫn có dấu hiệu tăng. Cả nước hiện có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp, tăng 25.300 người so với quý I và cao hơn 13.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm thanh niên tăng thêm 0,26%, cho thấy nhiều lao động trẻ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ổn định.
Về cơ cấu lao động, quý II ghi nhận sự sụt giảm nhân lực trong một số ngành như công nghiệp chế biến - chế tạo (giảm hơn 109.000 người), lưu trú - ăn uống (giảm 33.600) và nghệ thuật - giải trí (giảm 18.600). Ngược lại, các lĩnh vực có dấu hiệu phục hồi tích cực bao gồm xây dựng (tăng hơn 131.000 việc làm), vận tải - kho bãi (tăng 110.000) và tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (tăng 40.500).
Dự báo quý III, lực lượng lao động có việc làm trên cả nước sẽ đạt khoảng 53,2 triệu người, tăng thêm khoảng 100.000 việc làm. Một số ngành được kỳ vọng tăng trưởng mạnh về nhu cầu tuyển dụng gồm sản xuất thiết bị điện tử, phương tiện vận tải và công nghiệp chế biến - chế tạo, trong khi một số lĩnh vực như khai khoáng, cấp nước và sửa chữa thiết bị dự kiến vẫn đối mặt nguy cơ sụt giảm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
Hộ kinh doanh kê khai thuế thế nào từ 1/1/2026?
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026