Hơn 50 mảnh vỡ thiên thạch đã được tìm thấy kể khi từ khi một sao băng phát nổ trên bầu trời vùng núi Ural của Nga hồi tuần trước, các nhà khoa học cho hay.
|
Ảnh do Đại học liên bang Ural công bố cho thấy các mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy. |
Sao băng, vốn khiến gần 1.200 người bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản tại khu vực Chelyabinsk thuộc vùng Ural hôm 15/2, là viên đá vũ trụ lớn nhất được ghi nhận từng tấn công trái đất trong hơn 1 thế kỷ qua. Giới chức y tế cho hay 46 trong số những người bị thương hiện vẫn phải nằm viện.
Nhà khoa học Viktor Grokhovsky, người dẫn đầu đoàn thám hiểm từ Đại học liên bang Ural, hôm qua cho biết 53 mảnh vỡ thiên thạch đã được tìm thấy trên hồ băng Chebarkul thuộc khu vực Chelyabinsk, nơi thiên thạch được tin là đã đâm xuống.

Theo ông Grokhovsky, các mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy rất nhỏ, chỉ từ 0,5-1cm. Các thợ lặn không tìm thấy gì dưới đáy hồ Chebarkul nhưng ông Grokhovsky tin rằng một mảnh vỡ đường kính 50-60 cm có thể đã rơi xuống hồ băng.
“Chúng tôi đã tìm thấy các mảnh vỡ nhỏ - dường như từ các tầng trên của thiên thạch. Chúng tôi tin rằng viên đá chính vẫn nằm dưới hồ”, ông Grokhovsky nói với hãng tin Interfax.

Một nhà nghiên cứu đang kiểm tra mảnh vỡ thiên thạch.
Đua nhau săn lùng “kho báu”
Tại Chelyabinsk, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 1.500km về phía đông, nhiều người đang đổ xô tìm kiếm các viên đá vũ trụ mà các tay săn lùng hi vọng có thể đem về hàng nghìn USD mỗi viên.
Một người đam mê vũ trụ nghiệp dư cho hay mỗi mảnh vỡ thiên thạch có thể có giá lên tới 2.200 USD/gam - cao gấp 40 lần so với giá vàng hiện thời.
“Giá cả rất khó nói… Càng ít mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy thì giá càng cao”, Dmitry Kachkalin, thành viên của Hiệp hội những người đam mê thiên thạch nghiệp dư Nga, cho hay.

Một người đang tìm kiếm mảnh vỡ thiên thạch trên hồ Chebarkul.
Người dân của một ngôi làng gần Chelyabinsk đã lùng sục các con phố phủ đầy tuyết, thu thập các viên đá mà họ hi vọng có thể là đá thiên thạch. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng bán nếu tìm được viên đá trời thật.
“Tôi sẽ giữ nó. Tại sao phải bán? Trước đây tôi không có phong cách sống xa hoa thì tại sao phải bắt đầu lúc này?”, một phụ nữ cầm một viên đá nhỏ màu đen, cho biết.
Mạng internet nhanh chóng tràn ngập các quảng cáo bán các mảnh vỡ thiên thạch từ những người săn lùng. Có quảng cáo rao bán một mảnh vỡ thiên thạch với giá 10.000 USD. Tuy nhiên, độ xác thực của các mảnh vỡ này rất khó kiểm chứng.
Một người bán viết trong quảng cáo trên trang Avito.ru: “Bán một viên đá bất thường. Đó có thể là một mảnh vỡ của thiên thạch, có thể là mảnh vỡ của UFO hoặc mảnh vỡ của tên lửa”.
Cảnh sát khu vực cho hay họ đang điều tra các nguồn tin nói rằng một số người đăng quảng cáo bán các viên đá vũ trụ nhưng thực chất chỉ là “hàng dỏm”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Xem xét khởi tố vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong trên cao tốc
Đề nghị xử phạt chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc cho hơn 200 người
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại