Các công tố viên cố tình phớt lờ báo cáo về sự xuất hiện của các vật liệu nổ tại hiện trường vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cố tổng thống Lech Kaczynski.
|
Hiện trường vụ tai nạn máy bay cướp đi mạng sống của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski. |
Rzeczpospolita, tờ báo hàng đầu Ba Lan cho biết, họ đã nhìn thấy bản báo cáo của Trung tâm thí nghiệm và điều tra Ba Lan về dấu vết của thuốc nổ TNT và chất hóa học nitroglycerine trên nhiều mảnh vỡ của chiếc Tupolev Tu-154 gặp nạn năm 2010 tại Smolensk, thuộc Nga.
Cụ thể, các vật liệu nổ kể trên được phát hiện trên 30 ghế ngồi và nhiều mảnh vỡ của chiếc phi cơ chở đương kim Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng đệ nhất phu nhân và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ. Vụ tai nạn này được cho là vô cùng hy hữu bởi rất hiếm nguyên thủ đứng đầu một quốc gia thiệt mạng vì tai nạn khi đang tại nhiệm.
Những thông tin được đăng tải trên tờ báo hàng đầu Ba Lan càng thổi bùng lên giả thuyết về nguyên nhân thực sự vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và các quan chức cấp cao trong chính phủ từng làm cả thế giới kinh hoàng.
Tại thời điểm đó, người ta từng đổ lỗi vụ tai nạn cho phi công vì liều mình hạ cánh phi cơ trong điều kiện sương mù dày đặc. Trong khi đó, cũng có một số ý kiến lại cho rằng chiếc Tupolev Tu-154 gặp nạn bởi quả bom giấu sẵn trong thân máy bay phát nổ chứ không phải do lỗi của phi công điều khiển.
Vụ việc càng trở nên rối rắm khi phi cơ gặp tai nạn trên ãnh thổ nước Nga, các nhà điều tra Ba Lan không thể toàn quyền điều tra vụ tai nạn.
Trước thông tin được đăng tải, đại tá Ireneusz Szelag, văn phòng công tố quân sự Ba Lan đã lên tiếng phủ nhận bài báo và cho rằng, không có dấu vết của thuốc nổ tại hiện trường vụ tai nạn. Ông Szelaggiải thích rằng, một số hóa chất có thể được phát hiện tại hiện trường vụ nổ nhưng cần phải phân tích chuyên sâu nhằm xác định chính xác thành phần và vai trò của chúng.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai