Một người pháp từng học chung với các du kích Hồi giáo ở Indonesia được cho là kẻ chủ mưu của cuộc đặt bom ở Đại sứ quán Indonesia ở thủ đô Paris tuần trước.
|
|
|
Gói bom phát nổ ngày 21/3 không gây thương vong hay thiệt hại gì lớn cho tòa nhà đại sứ quán.
Hãng tin AP dẫn lời người đứng đầu cơ quan Chống khủng bố Indonesia, Ansyaad Mbai cho hay, bằng cách dùng lần dấu vết qua thư điện tử và chát trực tuyến, các thanh tra Pháp đã khẳng định rằng nghi can lớn nhất trong vụ án là Frederic C. Jean Salvi. Người này đã từng học cùng các du kích Hồi giáo tại đất nước có dân số Hồi giáo khá lớn này trong vài năm.

Quả bom được cài ngay dưới cửa sổ của Đại sứ quán Indonesia tại Paris. Ảnh AFP
Vụ tấn công rõ ràng là mang theo một thông điệp, cảnh cáo Indonesia nên chấm dứt cuộc đàn áp do Mỹ và Úc hậu thuẫn, đã bắt bớ, kết án và bỏ tù hàng trăm du kích Hồi giáo ở nước này trong những năm trở lại đây.
"Có rất nhiều dấu hiệu rõ rệt chứng tỏ anh ta đã liên quan đến vụ đánh bom ở Đại sứ quán của chúng tôi ở Paris”, ông Mbai nói.
Salvi đã nằm trong danh sách truy nã của Indonesia từ năm 2010 khi cảnh sát đột nhập vào một ngôi nhà ở tỉnh Tây Java. Salvi và một số các thành viên khác của một tổ chức khủng bố nhỏ, đang lên một kế hoạch dùng ô tô đánh bom, đã trốn thoát khi cảnh sát ập vào.
Indonesia, quốc gia có hơn 240 triệu dân với đa số là người theo đạo Hồi, đã phải chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố từ năm 2002 khi nhóm Jemaah Islamyah có liên quan đến tổ chức al-Qaida, đã tấn công hai hộp đêm trên đảo Bali khiến 202 người thiệt mạng. Nhiều người trong số đó là khách du lịch nước ngoài.
Mặc dù nhóm này vẫn tiến hành một vài vụ tấn công chết người vào những năm sau đó, hoạt động và quy mô đã bị suy giảm dần và bị chia thành các nhóm nhỏ và tổ chức lỏng lẻo hơn.
Ông Mbai nói rằng thư điện tử và các đoạn hội thoại trực tuyến do các thanh tra Indonesia tìm ra cho thấy Salvi có dính dáng đến vụ nổ tại đại sứ quán và rằng tên này nhận được sự giúp đỡ từ các du kích Hồi giáo.
Ông cho biết, vụ đánh bom này có vẻ tương tự như một vụ tấn công đại sứ quán vào tháng 10/2004 khiến 10 nhân viên bị thương.
Cả hai thiết bị đều phát nổ vào khoảng 5 giờ sáng và được đặt dưới cùng một cửa sổ.
Salvi cũng là đối tượng bị truy nã của Intepol vì những tội danh gây ra tại Pháp, ông Mbai cho biết. Cảnh sát đang cho rằng người này vẫn đang lẩn trốn đâu đó trên đất Pháp.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại