: Các đội bóng ở London và Manchester đã thay nhau thống trị Premier League.
|
'Thủ đô' của NHA: London hay Manchester |
Lịch sử và kẻ phá bĩnh Merseyside
22 năm lịch sử kể từ khi Premier League ra đời, chỉ một lần duy nhất chức vô địch tuột khỏi tay các đội bóng của Manchester và London. Mùa giải 1994/95 với cây săn bàn Alan Shearer cự phách trong đội hình, Blackburn đã vượt qua MU để đăng quang trong những vòng đấu cuối cùng. CLB Blackburn thuộc về vùng Lancashire, Tây Bắc nước Anh và cũng chỉ cách Manchester khoảng trên 30 km đường bộ.
21 mùa giải còn lại, 15 lần danh hiệu cao nhất cấp CLB ở Anh thuộc về Manchester (MU 13, Man City 2) và 6 lần cúp về London (Chelsea, Arsenal mỗi đội 3). Sự thống trị tuyệt đối của các đội bóng ở London và Manchester trong kỷ nguyên Premier League đang đặt ra thách thức lớn cho các đội bóng khác ở NHA và phần còn lại chỉ có thể hy vọng vào Merseyside với sự trở lại của Liverpool và kẻ cứng đầu Everton.
Everton của Martinez khó lòng cạnh tranh chức vô địch nhưng với đội hình chất lượng khá, đội chủ sân Goodison Park đang nuôi tham vọng giành vé dự Champions League và họ hoàn toàn có khả năng khiến các đại gia sảy chân. Trong khi Liverpool sau một mùa giải thành công được đặt rất nhiều hy vọng sẽ phá vỡ thế song mã của London và Manchester. Đội bóng trẻ trung của Rodgers đã tiếp tục được bổ sung thêm những gương mặt tiềm năng.
Tuy nhiên không ít thách thức cũng đặt ra cho The Kop. Rodgers đã đưa về rất nhiều gương mặt nhưng ai thay thế khoảng trống Suarez để lại là một đấu hỏi lớn. Hơn nữa, mùa tới họ sẽ phải căng sức trên mặt trận Champions League. Việc phân bố lực lượng, giữ vững phong độ… để chiến đấu trên nhiều mặt trận đã từng khiến không ít đội bóng rơi vào thảm cảnh. Lữ đoàn đỏ còn trẻ và kinh nghiệm là điều họ còn thiếu so với các đối thủ lớn khác ở Anh.
London hay Manchester
Liverpool là một đội bóng vẫn đang được xây dựng nhưng Man City, Chelsea, Arsenal và MU đã là tập thể ổn định. Kinh nghiệm đường dài, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh trong các trận đánh lớn của bộ tứ này khiến họ tiếp tục được nhận định như những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Premier League mùa giải 2014/15.

Liệu Man City có thể bảo vệ thành công vương miện?
4 năm qua, thành Manchester đã thay nhau ẵm cúp, trong khi 2 mùa 2011/12, 2012/13 cuộc đua gần như chỉ diễn ra nội bộ giữa MU và Man City. Không còn vung tiền mua sắm như trước do án phạt từ Luật công bằng tài chính nhưng đội hình của Man xanh đã quá đủ để họ bảo vệ vương miện. Trong khi đó, MU đang có những tín hiệu hết sức lạc quan dưới thời Van Gaal, sự xuất hiện của HLV lão làng người Hà Lan sẽ khiến cho cuộc chiến ở Premier League thêm phần sôi nổi.
Bộ khung nhân sự của Quỷ đỏ chưa được cân đối (chỗ thừa, chỗ thiếu) nhưng lại không mất sức cho cúp châu Âu, một lợi thế đáng kể đã được Liverpool tận dụng mùa trước. Tuy nhiên điều này không thể đảm bảo chiến thắng cho MU, bởi từ London, Chelsea và Arsenal đang hừng hực khí thế. Thắng lợi trong trận Siêu cúp cho thấy Pháo thủ đã sẵn sàng để cạnh tranh một cách dài hơi trên mặt trận VĐQG.
Đặc biệt, Chelsea mới là thế lực đáng gờm. Mọi đội bóng của Mourinho đều mạnh hơn trong mùa giải thứ hai chiến lược gia Bồ Đào Nha cầm quân. Trong mùa hè, “Người đặc biệt” đã bổ sung thêm nhân lực cho The Blues bằng những bản hợp đồng chất lượng vào những vị trí quan trọng nhưng tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Có thêm Costa, Fabregas, Filipe Luis, gọi lại Courtois, mời về Drogba… Chelsea như “hổ mọc thêm cánh”. Phải chăng màu xanh sẽ bao phủ Premier League mùa giải năm nay?
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh