Tài xế chiếc xe tải 1,25 tấn vừa dừng lại trước cửa tiệm vàng Hoàng Tín do tắc đường thì một chiếc cặp mầu đen từ trong tiệm vàng bay ra đầu xe.
|
|
|
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tài xế Mai Bình L. ngất lịm, mặt chi chít mảnh kính vỡ găm vào.
Chiều 21/6, những nạn nhân của trong vụ cướp tiệm vàng vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Tài xế Mai Bình L. bị thương nặng nhất với chi chít vết kính vỡ găm vào mặt
Thuật lại những giây phút “cận kề với cái chết” với PV, những người chứng kiện vụ cướp tiệm vàng vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng khi kể về vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín ở 124 phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) gần trưa ngày 21/6.
Anh Mai Bình L., (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) - một trong người bị thương nặng nhất – bị những mảnh vỡ cửa kính ô tô vỡ găm vào gây thương tích nặng toàn bộ bên phía mặt trái. Đến chiều ngày 21/6, dù tỉnh táo nhưng anh L. vẫn rất đau đớn, mắt nhìn mờ còn tai trong tình trạng ù khó nghe.
Một người bạn đi cùng xe tải anh L. kể lại: “Vào thời điểm xảy vụ nổ, anh L. đang lái xe tải nặng 1,25 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học. Đến đoạn đường ngang số nhà 124 Nguyễn Thái Học do đường đông, nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Lúc này, xe tải của chúng tôi phải dừng lại khoảng 7, 8 giây thì bất ngờ thấy có một túi màu đen bay vụt từ trong nhà ra ngay sát đầu ô tô cùng đó là tiếng la hét thất thanh trong nhà. Cùng lúc ấy, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả xe, vỡ tan cửa kính và ngay sau đó vô số mảnh kính vỡ găm bắn vào mặt L.”
Do sức ép của vụ nổ mìn nên anh L. bị choáng ngất ngay sau đó. Người bạn ngồi trong xe nhưng do ngồi bên ghế phụ nên may mắn không bị thương.
Cùng chăm sóc anh L. có rất nhiều là người thân và hàng xóm của tiệm vàng bị cướp. Mọi người đều bày tỏ sự lo lắng trước sức khỏe của anh L. và cho biết “nếu không có chiếc xe tải của anh L. làm “lá chắn” có thể có rất nhiều người khác dừng xe máy ở đoạn đường này cũng sẽ thương vong”.
Nằm cạnh giường anh L. là anh Mai Văn X., 48 tuổi, cũng trong tình trạng bị những mảnh mìn găm chi chít vào hai chân. Mắt anh X. đang bị sưng to và có biểu hiện xuất huyết. Hiện anh X. vẫn đang được theo dõi đặc biệt.
Ngoài ra một số nạn nhân khác trong vụ cướp tiệm vàng vẫn đang được điều trị tại các khoa bỏng, khoa chấn thương của Bệnh viện Xanh Pôn.
Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng khoa phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, trong 2 bệnh nhân Mai Đình L. và Mai Văn X. đang được điều trị tại khoa thì tình trạng bệnh nhân X. do bị chấn thương mắt và xuất huyết tiền phòng nên việc điều trị có thể kéo dài hơn.
Với bệnh nhân L., hiện đang được chăm sóc vết thương là chính để giúp bệnh nhân giảm đau, sau đó mới tiến hành gắp những mảnh vỡ còn găm trên mặ của bệnh nhân.
Hình ảnh các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn:

Anh Mai Văn X. với những vết thương ở chân

Các y bác sĩ thăm khám cho tài xế Mai Bình L.

Thăm khám cho các nạn nhân trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng

Có khoảng 10 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn nhưng chỉ có 3-4 người bị thương nặng phải nằm lại điều trị và theo dõi
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại