Suốt 600 năm qua, thành phố này gần như không có mưa, đến nỗi nhiều người dân chưa từng thấy mưa trong suốt cuộc đời mình.
|
|
|
Lima là thủ đô của Cộng hòa Peru, nổi tiếng với văn hóa Tây Ban Nha đậm chất, thể hiện qua nhiều kiến trúc Công giáo độc đáo, bao gồm nhà thờ lớn xây dựng vào thế kỷ XVI và trường Đại học Quốc gia Saint Marcos. Thành phố có diện tích là 804,3km2 và có 8 triệu dân, chiếm 2/3 tổng dân số của cả nước Peru. Lima là trung tâm quan trọng về văn hóa, công nghiệp, tài chính và giao thông tại Peru.

Lima là thủ đô của Cộng hòa Peru
Nếu không đề cập đến khí hậu, Lima sẽ chỉ là một thành phố bình thường nhưng khí hậu chính là điều đặc biệt nhất của mảnh đất này bởi quanh năm không có mưa nhưng không bao giờ trở nên khô hạn. Dù là nằm ở ven biển nhưng đã 600 năm thành phố này không có mưa.

Thành phố có diện tích là 804,3 km² và có 8 triệu dân
Tại Lima, lượng mưa rất ít, chỉ khoảng 10-15mm mỗi năm nên nó còn được biết đến với biệt danh "thành phố không mưa". Con số này thậm chí còn ít hơn so với một phần lượng mưa trung bình ở sa mạc Sahara - một trong những vùng đất khô hạn nhất thế giới.

Điều đặc biệt là thành phố này hầu như không có mưa
Trong suốt 600 năm, Lima không có sấm chớp, băng tuyết hay bão lớn. Ở "thành phố không mưa" này, người dân không cần thiết phải xây cống thoát nước trên đường phố và nhiều ngôi nhà thậm chí không có mái che. Điều này là do đặc tính của khí hậu Lima ít mưa quanh năm và thời tiết ôn hòa. Thêm vào đó, ô và áo mưa thường hiếm khi được sử dụng, nhiều người dân địa phương thâm chí chưa từng thấy mưa trong cuộc đời của họ.

Lượng mưa trung bình năm ở thành phố Lima thậm chí còn thấp hơn ở sa mạc Sahara
Vậy với hơn 8 triệu người sinh sống trong thành phố, họ phải đối mặt với thực tế không mưa như thế nào?
Theo giải thích của các chuyên gia khí tượng, trong suốt 600 năm, thành phố này không có mưa do đặc điểm địa lý của nó. Lima nằm chủ yếu ở sườn đông của dãy núi Andes - ngọn núi cao nhất Nam Mỹ. Tại đây, luồng không khí chìm xuống, hướng gió cơ bản thổi theo hướng song song với mặt nước biển. Không khí gần bờ biển chạm vào mặt nước lạnh, bị dòng khí lạnh cản trở nên không thể ngưng tụ thành đám mây vũ tích. Do đó, mưa không thể xuất hiện và hơi nước chỉ tạo thành sương mù. Điều này giải thích tại sao thành phố Lima không bị khô hạn mà có độ ẩm cao do có lượng hơi nước lớn.

Cảnh tượng sương mù bao phủ thành phố
Cảnh “mưa” ở Lima cũng rất độc đáo. Mưa không rơi từng hạt, từng cơn, mà thay vào đó chỉ là một lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố, đọng lại trên mặt đất ẩm ướt.

Mặc dù không có mưa nhưng khí hậu ở đây rất ôn hòa
Mặc dù không có mưa nhưng khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ lạnh nhất chỉ khoảng 16 độ C, trong khi nhiệt độ nóng nhất không vượt quá 23 độ C, bốn mùa đều như mùa xuân.

Hoàng hôn tại Lima

Du khách có thể yên tâm đến thành phố mà không cần mang theo áo mưa hay ô dù
Để đảm bảo nguồn nước sinh sống, cộng đồng dân cư đã tận dụng nước từ sông Aprikh, được hình thành bởi sự tan chảy của tuyết ở dãy núi Andes. Bên cạnh đó, gần biển có sông Remark chảy qua nên thành phố còn có nguồn nước ngầm dồi dào, không gặp tình trạng thiếu nước hay hạn hán. Không chỉ đảm bảo nước sinh hoạt, nguồn nước còn cung cấp cho thảm thực vật một môi trường sống tươi tốt.
Do đó nếu có cơ hội đến với thành phố Lima, du khách có thể yên tâm mà không cần mang theo áo mưa hay ô dù.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh