Một nhóm nghệ nhân tại làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa vừa cho ra lò thành công chiếc trống đồng lớn nhất thế giới.
|
Đây là chiếc trống đồng lớn nhất thế giới được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống |
Mới đây vào ngày 26/9, nghệ nhân Lê Văn Bảy cùng hàng chục thợ thủ công của làng nghề đúc đồng Chè Đông xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa vừa cho ra lò chiếc trống đồng được cho là lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay.
Chiếc trống được đúc theo phiên bản y trang trống đồng Ngọc Lũ, mọi công đoạn đúc trống đều hoàn toàn làm bằng phương pháp thủ công truyền thống. Theo anh Lê Văn Bảy, nghệ nhân tham gia trống đồng “khủng” cho biết, cơ sở của anh được một số doanh nhân Thanh Hóa đặt hàng để tặng Quốc hội, dự kiến sẽ được đặt trước tòa nhà Quốc hội mới tại Hà Nội trong thời gian tới đây.
Cách đây 8 tháng, 20 nghệ nhân, thợ thủ công tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Lê Văn Bảy đã tiến hành công đoạn làm khuôn, khắc hoa văn trên khuôn. Riêng số sắt thép làm khung khuôn đã lên tới hơn 3 tấn. Hàng chục tấn đất sét cũng được chở về đắp chiếc khuôn có kích thước trống khổng lồ này. Bắt đầu từ ngày 6/9 vừa qua, công việc đúc trống đã được tiến hành với sự hỗ trợ của hai chiếc máy cẩu cỡ lớn, nhiều máy móc hiện đại khác làm công tác phụ trợ cho việc đúc trống. Được biết số đồng được dùng để đúc là 11 tấn đồng nguyên liệu đã được các nghệ nhân lành nghề nung nóng chảy, tinh luyện để đúc nên chiếc trống này. Trống nặng hơn 8 tấn này. Sau khoảng hơn 1 tuần, công việc đúc trống đã hoàn thành, nhưng do trời mưa liên miên khiến nền đất nhão, các máy cẩu không vào để hỗ trợ nâng khuôn trống nên đến nay trống mới được ra lò.


Một số ảnh từ khi tiến hành đúc trống cho đến khi chiếc trống đồng khủng ra đời
Trống đồng có chiều cao 2m, đường kính mặt trống 2m70cm. Sau khi ra lò, 20 thợ thủ công, nghệ nhân phải mất thêm hơn 1 tháng nữa để mài rũa tinh sảo các hoa văn, đánh bóng chiếc trống. "Có thể khẳng định đây là chiếc trống đồng lớn nhất thế giới được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống bởi trong một cuộc hội thảo về trống đồng gần đây, các nhà sử học, nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam như ông Dương Trung Quốc, ông Tô Ngọc Thanh... đều khẳng định, chiếc trống đồng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc chỉ có đường kính mặt trống 1,8m", nghệ nhân Bảy chia sẻ.
Trước đó, chính nghệ nhân Lê Văn Bảy và các cộng sự đã đúc thành công chiếc trống đồng kỷ lục Đông Nam Á với đường kính 1,51m vào năm 2009, vượt qua chiếc trống đồng lớn nhất Đông Nam Á lúc ấy ở Inđonexia có đường kính là 1,3m. “Hiện nay, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình có chiếc trống đồng lớn hơn chiếc vừa đúc tại làng Chè Đông, song chiếc trống ra đời bằng phương pháp gò, hàn, đánh bóng chứ không phải đúc thủ công”, nghệ nhân Lê Văn Bảy cho biết thêm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026