Bạn nào dùng ngôn ngữ chat sẽ phải đi... dọn bồn cầu, cạy kẹo cao su, hay bị cấm dùng internet… Đó là một trong những phương pháp do các bạn học trò lớp 9A10, trường THCS Trường Chinh TP. HCM đề xuất nhằm hạn chế ngôn ngữ chát ở trường học.
|
|
|
Buổi sinh hoạt của các bạn nằm trong khuôn khổ chuyên đề “Tìm hiểu hiện tượng sử dụng ngôn ngữ chat ở học sinh trung học”. Cùng với sự hướng dẫn của cô dạy văn Nguyễn Thị Khánh Dương, các bạn có những bài khảo sát, thuyết trình và các trò chơi cũng như các tiết mục văn nghệ cùng hướng đến mục đích hạn chế ngôn ngữ chat để bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.
Nghe thầy cô phân tích hậu quả sử dụng ngôn ngữ chat sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc giữ gìn tiếng Việt cũng như hình thành nhân cách, khả năng tư duy, các bạn học sinh lớp 9A10 đồng tình phải “tẩy chay” ngôn ngữ chat ra khỏi đời sống, mà đặc biệt là trong môi trường học đường.

Bạn Trần Thị Trang đề xuất cách xử phát ai sử dụng ngôn ngữ sẽ... đi dọn bồn cầu.
Nhiều phương án để hạn chế ngôn ngữ chat trong học sinh được các bạn đưa ra thảo luận mổ xẻ. Có bạn cho rằng nều cần có thể cấm sử dụng internet, bắt chép phạt cả trăm bản… Hay bạn Trần Thị Trang đề xuất phương án là “xử” bằng cách cho đi... dọn nhà cầu. Nhiều bạn than như vậy ác quá nhưng cũng phải công nhận đây cũng là cách rất khả quan vì chắc chắn bạn nào cũng… ớn.
Một bạn nam tên Hiếu rất bức xúc khi bày tỏ: “Chúng ta là thanh niên Việt Nam với rất nhiều lý tưởng mà tại sao ăn rồi suốt ngày ôm máy tính nói linh ta linh tinh. Như vậy làm sao tránh được việc nhiễm các ngôn từ không hay. Thay vì dành quá nhiều thời gian trên thế giới ảo, chúng ta cần tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động xã hội… Khi đó, ngôn ngữ chat chắc chắn sẽ bị lu mờ”.
Phân tích với một cái nhìn rất người lớn của Hiếu không chỉ nhận được sự đồng tình của các bạn trong lớp mà thầy cô cũng vỗ tay ủng hộ.

Bạn Hiếu cho rằng, thay vì dành quá nhiều thời gian trên thế giới ảo, học trò nên tham gia và các CLB, hoạt động xã hội tích cực hơn.
Cho rằng chat là một nhu cầu cần thiết của các bạn trẻ trong thời đại công nghệ, bạn Hoàng Anh bày tỏ ý kiến việc cấm tiệt ngôn ngữ chat rất khó vì nó có những thú vị nhất định như ngắn gọn, sinh động, tượng hình…
“Ngôn ngữ chat chỉ nên sử dụng khi nói chuyện trên mạng với bạn bè. Để làm được điều này chúng em rất cần được định hướng, giáo dục. Đặc biệt là chúng em cần được hiểu đầy đủ, sâu sắc về tiếng Việt”, Hoàng Anh đề xuất.
Ngoài ra các bạn còn chơi thi ô chữ liên quan đến chủ đề ngôn ngữ, từng tổ phân người lên dẫn chương trình thể hiện khả năng ăn nói sao cho mạch lạc nhất, dùng ngôn ngữ tròn trịa nhất…
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
-
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
-
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11