Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản (JCG) hôm 21/11 bắt đầu chiến dịch trấn áp tàu Trung Quốc đánh bắt trộm san hô trong lãnh hải nước này ở Thái Bình Dương.
![]() |
Tình hình biển Đông sáng 22/11: Tàu cá Trung Quốc bị 'đánh hội đồng' |
Theo hãng tin Kyodo, lực lượng này sẽ triển khai thêm tàu và máy bay để bắt giữ tàu thuyền Trung Quốc sai phạm. Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Akihiro Ota còn yêu cầu giám sát vùng biển Nhật Bản 24/24 giờ để ngăn chặn đánh bắt trộm vào ban đêm.
Cùng ngày, một thuyền trưởng Trung Quốc bị bắt giữ vì cáo buộc đánh bắt san hô trong vùng biển Nhật Bản, trở thành vụ bắt giữ thứ 8 kể từ tháng 10. Ước tính, mỗi ngày có 212 tàu xâm phạm vùng biển ngoài khơi quần đảo Ogasawara để trộm san hô.
Trước đó một ngày, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết một lực lượng đặc nhiệm sẽ được thành lập - gồm tàu hải quân, trực thăng và đẩy số lượng tàu tuần tra từ 34 lên 50 chiếc - để đối phó tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép. Hơn 2.000 tàu cá Trung Quốc được cho là đã hoạt động trái phép trong vùng biển chung giữa 2 nước thời gian qua.
Ngoài ra, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 18/11 cho phép hải quân đánh chìm tàu nước ngoài đánh bắt trái phép. Ông Widodo nhấn mạnh biện pháp này dù tàn nhẫn nhưng phù hợp với bối cảnh Indonesia bị thiệt hại khoảng 24,7 tỉ USD/năm do nạn đánh bắt chui, trong đó có nhiều tàu Trung Quốc.
>> BẤM ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN ĐÔNG
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny






-
Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
-
Giấy phép lái xe trên trang thông tin điện tử có thể thay thế giấy tờ trực tiếp
-
Thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra ước tính khoảng 8.016 tỷ đồng
-
Gia hạn thời gian chuyển đổi tài khoản giao thông với một số trường hợp
-
32 xã chưa nhận lương tháng 8/2025: Thủ tướng ra chỉ đạo khẩn
-
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2025
-
Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại tỉnh Thanh Hóa
-
'From farm to glass' - triết lý mới dẫn đầu xu hướng sữa “trung thực” tại Việt Nam