Tạo việc làm từ kinh tế trang trại
Thứ sáu, 06/01/2012 15:41

Tại Chương Mỹ (Hà Nội), chủ trương dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ sắn, ngô sang trồng bưởi Diễn, cam Canh và nhãn chín muộn đang tạo hiệu quả cao gấp 10 lần, tạo việc làm bền vững cho người lao dộng.

Việc làm ổn định

Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn, gia đình ông Đinh Văn Lại (thôn bãi, xã Trần Phú) lại tất bật thu hoạch bưởi, cam, chanh. Ông Đinh Văn Lại hồ hởi: “Sau 5 năm trồng tại đây, hơn 1.000 gốc bưởi Diễn, cam Canh và chanh đào đang cho ra những lứa quả đầu tiên. Nhờ thổ nhưỡng tốt, chất lượng quả ngon không kém gì so với giống bưởi gốc cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội)”.

Cây bưởi Diễn, cam Canh đã giúp người dân thay đổi đời sống, tạo việc làm ổn định cho nông thôn Chương Mỹ.

Toàn bộ bưởi, cam trong trang trại đã được các chủ hàng Hà Nội mua bao thầu. Với hơn 300 gốc cam, bưởi Diễn đang ra trái, ông Trần Trung Diễn (xã Trần Phú) nhận xét: “Nhờ chọn cây trồng phù hợp, người nông dân yên tâm với công việc. Nhiều lao động trẻ tại nông thôn đã gắn bó hơn với công việc quê nhà, đem lại thu nhập ổn định”.

Theo nhiều chủ hộ tại xã Trần Phú, cây bưởi Diễn, cam Canh đã giúp người dân thay đổi đời sống, tạo việc làm ổn định cho nông thôn Chương Mỹ. Ông Bùi Xuân Ninh - Phó phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ, nhận xét: “Nông dân Trần Phú sau khi dồn điền đổi thửa đã phát triển trồng cây ăn quả. Chất lượng cam Canh, bưởi Diễn đều tốt, tạo thương hiệu riêng”.

Tăng hiệu quả

Theo ông Mai Ngọc Thích - Chánh Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ, địa thế đất của huyện đan xen bán sơn địa, không thuận lợi cho trồng lúa, việc tìm hướng phát triển kinh tế, tạo việc việc làm bền vững cho người nông dân là trăn trở của nhiều cấp, ngành huyện.
Năm 2011, Chương Mỹ đã chuyển đổi được hơn 200ha trồng bưởi Diễn, cam Canh thuộc vùng đồi, gò bán sơn địa tại xã Trần Phú, Nam Phương Tiến; 60ha trồng nhãn muộn ở xã Lam Điền; hơn 300ha trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản tại Tiên Phương, Trường Yên, Trung Hòa...

Từ thực tế đó, Huyện ủy Chương Mỹ ra nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với dồn điền đổi thửa giai đoạn 2006-2010: Trồng các cây, con giống giá trị kinh tế cao trồng trên đất đồi gò, vận động dân thay đổi tập quán canh tác. Huyện xây dựng cơ chế khuyến khích nông dân chuyển đổi như hỗ trợ giống, tham quan mô hình sản xuất hiệu quả cao, vận động chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp.

Tới nay, nông thôn Chương Mỹ đã có nhiều khởi sắc: Thoát khỏi thế độc canh trồng cây sắn và cây ngô, nhiều vùng chuyên canh, sản xuất tập trung hình thành. Hằng năm, kinh tế của huyện tăng trưởng bình quân đạt 14,6%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 11 triệu đồng (tăng gấp gần 2 lần  so với  năm 2006), tỉ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 42%; thương mại - dịch vụ chiếm 36%; nông nghiệp 22%...

Báo Lao động
Tag: Kinh tế từ trang trại , Việc làm bền vững , Việc làm , Tin tức